Báo Thái Lan: Công Phượng chơi dao hai lưỡi, khiến U21 HAGL 'chết bất ngờ'

Thể thaoChủ Nhật, 25/12/2016 09:56:00 +07:00

Báo Thái Lan cho rằng Công Phượng đã thiếu tỉnh táo khi chọn thực hiện quả phạt đền luân lưu cuối cùng bằng kiểu panenka.

Từ báo thể thao hàng đầu Thái Lan Siamsport nhanh chóng thông tin về thất bại của U21 HAGL trước U21 Yokohama tại bán kết U21 Quốc tế 2016. Trong bài báo, chi tiết được nhắc đến nhiều nhất là tình huống đá phạt đền của Công Phượng.

cong-phuong-hagl-5

Công Phượng ngồi buồn trong cabin huấn luyện (Ảnh: Hoàng Tùng)

"Đá phạt đền kiểu panenka được xem là con dao hai lưỡi. Sẽ rất đẹp nếu thực hiện thành công nhưng đó không phải là cú sút không thể cản phá. Công Phượng là người sút loạt luân lưu cuối cùng cho U21 HAGL và anh chọn đá panenka vào góc trái khung thành song thủ môn U21 Yokohama đã đoán bắt được. Đó giống như một cái chết bất ngờ vậy. U21 HAGL trở thành cựu vô địch, phải xuống đá trận tranh hạng 3.

Trên khán đài, cổ động viên Việt Nam la ó rồi bỏ về. Nhiều người tỏ ra tức giận vì Công Phượng đã thiếu khôn ngoan khi quyết định theo phương án quá nhiều rủi ro như vậy khi đang ở trạng thái tâm lý lẫn phong độ không tốt."

Tờ Siam Sport dẫn lại clip quả 11m của Công Phượng ở cuối bài và khẳng định "Messi Việt Nam" đã khiến người hâm mộ Việt Nam thất vọng nhiều sau trận đấu này.

Chung quan điểm với Siam Sport, nhiều chuyên gia Việt Nam đánh giá Công Phượng cần phải được tư vấn lại về mặt tâm lý, "thả" trở lại môi trường bóng đá vừa tầm với trình độ của Công Phượng như V-League chẳng hạn. Bởi tiền đạo HAGL đã thiếu cảm giác được chơi bóng quá lâu, đồng thời, bị khủng hoảng giữa cơn lốc scandal lẫn áp lực nặng nề từ truyền thông, dư luận.

Việc để thua liên tiếp trong 2 trận bán kết trong chưa đầy 1 tháng chắc chắn là đòn giáng mạnh nữa vào Công Phượng. Sẽ cần thêm những sự điều chỉnh từ phía HAGL nếu họ muốn tiếp tục giữ tài năng của Công Phượng có chỗ để phát triển.

Phan Phan
Chuyên đề: U21 Quốc tế 2016
Bình luận
vtcnews.vn