Báo Thái Lan chua chát: 'Bóng đá nước nhà thất bại toàn diện trước Việt Nam'

Thể thaoThứ Hai, 09/12/2019 11:49:00 +07:00

Nữ Thái Lan tiếp tục kéo dài nỗi buồn của bóng đá Thái Lan với việc để thua trước nữ Việt Nam trong trận chung kết SEA Games 30.

SEA Game 30 là kỳ SEA Games thất bại toàn diện của bóng đá Thái Lan. U22 Thái Lan là đương kim vô địch, tuy nhiên, phải về nước ngay sau vòng đấu bảng. Ở trận đấu cuối cùng, U22 Thái Lan không thắng nổi U22 Việt Nam và bị loại. 

Trong khi đó, đội bóng nữ của Thái Lan thua tuyển nữ Việt Nam, ngậm ngùi giành HCB. 

viet nam vs thai lan (3) 4

Nữ Thái Lan để thua trong trận chung kết SEA Games trước nữ Việt Nam.

Tờ Daily News của Thái Lan buồn rầu: "Thái Lan tiếp tục nhận tin không vui ở môn bóng đá. Đội tuyển nữ không thể đứng vững trước Việt Nam và chấp nhận tấm HCB. Kết quả này khiến Thái Lan không thể lật đổ sự thống trị của Việt Nam ở môn bóng đá nữ SEA Games".

Tờ Siam Sports bình luận: "Tuyển bóng đá nữ Việt Nam bảo vệ thành công tấm huy chương vàng SEA Games. Đây là lần thứ 6 họ lên ngôi ở giải đấu này. Nữ Thái Lan có những phút thi đấu đầy nỗ lực. Tuy nhiên, họ không thể cứu vãn một kỳ SEA Games đáng thất vọng. Không có HCV nào cho môn bóng đá". 

Tờ SMM Sport giật tít: “Nữ Việt Nam đã hạ gục nữ Thái Lan để bảo vệ thành công tấm huy chương vàng Sea Games”. Tờ báo này viết: “Trước trận đấu, nữ Việt Nam và nữ Thái Lan cùng có 5 lần giành huy chương vàng SEA Games. Do đó, đội chiến thắng trong trận đấu này sẽ lập kỷ lục.

Trận đấu diễn ra giằng co. Tuyển nữ Việt Nam tạo nên khác biệt nhờ bàn thắng duy nhất ở hiệp phụ. Chúng ta ngậm ngùi giành huy chương bạc, còn Việt Nam đã lần thứ 6 đăng quang ở SEA Games”.

viet nam vs thai lan (4) 4

Bóng đá Thái Lan đã thất bại trước bóng đá Việt Nam trong năm 2019. 

Trang Komchadluek rất buồn bã khi nhắc đến trận chung kết bóng đá nữ: "Đó là một nỗi đau lớn! Chúng ta chỉ được huy chương bạc".

"Đội tuyển nữ Thái Lan đã chiến đấu nhưng phải thừa nhận, các cầu thủ áo đỏ chơi tốt hơn trong trận này. Sau 120 phút, chỉ có một bàn thắng được ghi và đau đớn thay, bàn thắng thuộc về tuyển nữ Việt Nam. Đội nữ Thái Lan dù cố gắng nhưng cuối cùng chỉ có được một tấm HCB. Đây là một thất bại buồn bã cho bóng đá Thái Lan". 

Sau trận đấu, HLV trưởng đội tuyển nữ Thái Lan cho rằng đội bóng của mình không yếu hơn Việt Nam. Song thừa nhận bóng đá nữ Thái Lan cần thời gian để chuẩn bị cho sự phát triển trong tương lai.

An Nhiên
Bình luận
vtcnews.vn