Báo Qatar nể sợ, gọi U23 Việt Nam là 'sát thủ của các ông lớn'

Thể thaoThứ Hai, 22/01/2018 15:21:00 +07:00

Tờ Gulf Times cảnh báo đội nhà U23 Qatar phải cảnh giác với sự nguy hiểm của U23 Việt Nam trong trận bán kết.

"Sát thủ của những đội bóng lớn" (Giant-killers) là cách tờ Gulf Times mô tả về U23 Việt Nam trong bài viết nói về sự chuẩn bị của U23 Qatar trước trận bán kết U23 châu Á. Biệt danh này hoàn toàn xứng đáng với U23 Việt Nam sau những gì thầy trò HLV Park Hang Seo thể hiện ở giải đấu này.

U23 Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống thứ tư khi bốc thăm và rơi vào bảng đấu được coi là bảng "tử thần". Sau trận thua đáng tiếc U23 Hàn Quốc, Xuân Trường và đồng đội gây bất ngờ lớn khi đánh bại U23 Australia và cầm hòa U23 Syria để hiên ngang vào tứ kết.

Ở vòng đấu dành cho 8 đội mạnh nhất, các học trò của HLV Park Hang Seo viết tiếp câu chuyện cổ tích khi đánh bại U23 Iraq trong trận đấu kịch tính, kết thúc bằng loạt luân lưu. 

U23 Viet Nam Iraq (24) 11

U23 Việt Nam tạo nên kỳ tích, lần đầu tiên vào bán kết U23 châu Á.

"Chiến thắng trước U23 Iraq tô đậm thêm sự tiến bộ của các cầu thủ Việt Nam, những người đã đánh bại U23 Australia ở vòng bảng trước khi hạ gục đội bóng vô địch giải đấu lần đầu tiên, giành hạng ba ở lần tiếp theo và được dự Olympic Rio 2016", tờ Gulf Times bình luận.

Hiểu rõ sự nguy hiểm của U23 Việt Nam, U23 Qatar cũng tỏ ra e dè trước trận bán kết dù đội bóng Tây Á có nhiều ưu thế hơn hẳn.

“U23 Việt Nam chơi rất hay trước những đối thủ như U23 Iraq, U23 Australia, U23 Syria và họ sẽ là thử thách lớn cho chúng tôi", tiền vệ Ahmed Moein phát biểu trước trận đấu. 

"Chúng tôi phải cẩn trọng và không được mắc những sai lầm như ở trận gặp U23 Palestine. Chúng tôi sẽ chơi với sự tập trung cao trước U23 Việt Nam và tuân thủ 100% yêu cầu của HLV trưởng".

Trận bán kết U23 Việt Nam vs U23 Qatar diễn ra vào 15h ngày mai (23/1).

Video: U23 Việt Nam đánh bại U23 Iraq ở loạt luân lưu

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn