Báo châu Á: ‘Việt Nam xứng đáng đại diện cho Đông Nam Á nếu đăng cai World Cup'

Thể thaoThứ Ba, 02/07/2019 15:00:00 +07:00

Tờ Fox Sports Asia nhận định, ĐT Việt Nam xứng đáng đại diện cho Đông Nam Á nếu đăng cai World Cup 2034.

Ý tưởng đưa vòng chung kết World Cup về Đông Nam Á được đề xuất trong Hội nghị cấp cao ASEAN diễn ra hôm 23/6 tại Thái Lan và được lãnh đạo các nước trong khu vực ủng hộ.

"Chúng tôi đón nhận mong muốn chung của các thành viên ASEAN trong việc đồng đăng cai FIFA World Cup và ủng hộ những nỗ lực của các liên đoàn bóng đá trong khu vực cũng như liên đoàn bóng đá châu Á để đạt được mục tiêu này", Tuyên bố lãnh đạo của Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 34 nêu rõ.

Tuy nhiên, không phải quốc gia nào trong khu vực Đông Nam Á cũng có khả năng tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh và càng khó để thành lập một đội bóng ASEAN bởi đây là điều không có tiền lệ.

Fox Sports Asia nhận định, ở khu vực Đông Nam Á lúc này, Việt Nam và Thái Lan 2 quốc gia có thể đại diện cho khu vực nếu Đông Nam Á là chủ nhà của World Cup 2034.

DT Viet Nam

 Đội tuyển Việt Nam đang là số 1 Đông Nam Á.

“Cho đến nay, chưa có quốc gia ASEAN nào đủ điều kiện tham dự vòng chung kết World Cup. Trường hợp Indonesia dự vòng chung kết năm 1938 ở Pháp là ngoại lệ, bởi khi đó đội bóng này thực chất là đội Đông Ấn Hà Lan. Dù vậy, không có nghĩa là trong vòng 1 thập kỷ tới, ASEAN tiếp tục vắng mặt ở ngày hội bóng đá thế giới.

Việc World Cup mở rộng số lượng lên 48 đội sẽ là cơ hội lớn cho ASEAN khi châu Á có 8 suất dự vòng chung kết. Khi đó, không chỉ 1, thậm chí 2 quốc gia ASEAN có thể vượt qua vòng loại World Cup 2034”, Fox Sports Asia nêu.

Từ cơ sở trên, Fox Sports Asia nhận định: “Việt Nam và Thái Lan đang là 2 đội bóng có khả năng làm được điều này cao nhất. Việt Nam hiện đang đứng thứ 15 châu Á trong khi Thái Lan đứng thứ 20 theo bảng xếp hạng FIFA tháng 6/2019. Việt Nam cũng là đương kim vô địch AFF Cup và đã lọt vào vòng tám đội mạnh nhất Asian Cup 2019 hồi đầu năm. "Rồng Vàng" đã chứng minh họ đủ khả năng để cạnh tranh với những đội bóng hàng đầu châu lục.

Còn Thái Lan có chút suy giảm trong thời gian gần đây nhưng vẫn là đội tuyển giàu truyền thống nhất khu vực. Thái Lan cũng có giải đấu trong nước tốt nhất Đông Nam Á hiện nay. Tại Asian Cup 2019, Thái Lan lọt vào vòng 1/8 nhưng phải dừng bước đáng tiếc trước Trung Quốc”.

Ở một diễn biến khác, trong phát biểu mới nhất, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) Hamidin Mohd Amin nhắc lại quan điểm của người đồng cấp bên phía Thái Lan rằng, không thể có chuyện 11 quốc gia Đông Nam Á cùng đăng cai World Cup được.

“Hãy nhớ Mỹ, Canada và Mexcio bản thân là những quốc gia đủ khả năng để tham dự và đăng cai World Cup. Vì thế, họ hoàn toàn có thể kết hợp để làm chủ nhà của World Cup 2026. Khu vực Đông Nam Á thì có sự khác biệt và 11 quốc gia không thể cùng nhau đăng cai được!”, Chủ tịch FAM nói trên tờ New Straits Times.

“Ngay cả khi chỉ còn 5 hoặc 6 quốc gia trong khu vực cùng đứng ra đăng cai, Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ không ủng hộ bởi điều đó có nghĩa, suất dự World Cup còn lại của châu Á sẽ bị giảm đi.

Ý tưởng Đông Nam Á đăng cai World Cup 2034 là một ý tưởng hay. Nhưng 3 hoặc nhiều nhất là 4 quốc gia Đông Nam Á đồng đăng cai mới là phương án khả thi nếu chúng ta thực sự nghiêm túc hướng tới điều này”, ông Hamidin Mohd Amin nhấn mạnh.

Hà Thành
Bình luận
vtcnews.vn