Ban Kỷ luật VFF có dám mạnh tay xử đội bóng của bầu Đức, bầu Hiển?

Thể thaoChủ Nhật, 13/05/2018 09:48:00 +07:00

Cặp đấu Tứ kết cúp Quốc gia-Sư tử trắng 2018 giữa HAGL và CLB Hà Nội trên sân vận động Pleiku bỗng trở nên nóng bỏng cả trong lẫn ngoài sân cỏ, những diễn biến trong và sau trận đấu sẽ là “ca” khó, thử thách bản lĩnh và độ lèo lái của Ban Kỷ luật LĐBĐVN (VFF).

Trên sân Pleiku tối 11/5, HAGL và CLB Hà Nội đã cống hiến cho khán giả một trận đấu thực sự hấp dẫn ở góc độ chuyên môn. Vốn sẵn nhiều duyên nợ, cầu thủ hai đội thi đấu rất quyết liệt, ở trình độ được đánh giá cao so với mặt bằng bóng đá quốc nội.

Trái với thất bại nặng nề 0-5 ở V-League cách đây chưa lâu, HAGL đã chơi một trận ngang ngửa với CLB Hà Nội. Đội bóng phố núi thậm chí đã có cơ hội giành chiến thắng, nếu Công Phượng hay Rimario chính xác hơn ở các tình huống quyết định. CLB Hà Nội 2 lần vươn lên dẫn trước nhờ các bàn thắng của Oseni và Quang Hải, nhưng cũng 2 lần HAGL gỡ hoà, một từ pha đá phản lưới nhà của Duy Mạnh và 1 là quả đá phạt đền thành công của Công Phượng.

HLV Chu Dinh Nghiem

HLV Chu Đình Nghiêm của CLB Hà Nội lao vào sân phản đối quyết định của trọng tài Ngô Duy Lân 

Tuy nhiên, kéo theo cuộc chiến phía trong sân, ngoài đường biên 2 đội cùng vô cùng căng thẳng. Cho rằng trọng tài Ngô Duy Lân thiên vị đội chủ nhà, BHL CLB Hà Nội trong đó có HLV trưởng Chu Đình Nghiêm đã phản ứng rất dữ dội, đặc biệt sau khi tiền vệ Phạm Thành Lương bị nhận thẻ đỏ, truất quyền thi đấu vì lỗi phản ứng gần cuối trận.

Ông Nghiêm thậm chí muốn lao vào sân để “ăn thua đủ” với trọng tài. Kết quả là thuyền trưởng CLB Hà Nội cũng bị truất quyền chỉ đạo, mời lên khán đài.Vụ việc chưa dừng lại ở đó khi tại đường hầm vào sân, HLV Chu Đình Nghiêm và các thành viên BHL CLB Hà Nội va chạm với 1 trọng tài trẻ, không làm nhiệm vụ ở trận đấu này.

Video: Những hình ảnh không đẹp trên sân Pleiku

Song song với đó, CĐV Gia Lai cũng ném khá nhiều chai lọ, vật lạ xuống khu vực kỹ thuật BHL đội khách để phản đối. Đáp lại, GĐĐH CLB Hà Nội Nguyễn Quốc Tuấn đã ném chai nước lên khán đài, hướng về phía các CĐV đội khách. Ông Nguyễn Quốc Tuấn, con Chủ tịch CLB Hà Nội Nguyễn Quốc Hội đã không giữ được bình tĩnh khi nghe một số CĐV xúc phạm bố mình. Sau trận, ông Chu Đình Nghiêm đã bỏ cuộc họp báo.

Với những phản ứng trên sân Pleiku, BHL CLB Hà Nội sẽ khó thoát án kỷ luật từ Ban Kỷ luật VFF. Tuy nhiên, mức án cụ thể như thế nào sẽ là một câu chuyện gây bàn tán. Nói vậy bởi từ lâu, đội bóng của ông bầu Đỗ Quang Hiển luôn chịu tiếng được các trọng tài, BTC ưu ái nhờ mối quan hệ tốt đẹp với VFF.

Tuy nhiên, lần này “đối tượng” ở phía bên kia lại là HAGL, đội bóng của ông bầu Đoàn Nguyên Đức, hiện đương chức Phó chủ tịch VFF. Giới trong cuộc đã nói nhiều về cuộc đối đầu ngấm ngầm giữa 2 ông bầu quyền lực bậc nhất của bóng đá Việt Nam hiện nay. Một người có quyền lực bao trùm giải VĐQG khi một tiếng nói đủ tác động tới nhiều đội bóng.

Chín mùa giải gần đây, thì có tới 6 lần chức vô địch V-League rơi vào tay những đội bóng chịu ảnh hưởng của ông Hiển, gần nhất là Quảng Nam. Một đội bóng có thực lực mỏng như Quảng Nam nếu đặt bên cạnh những Quảng Ninh, Thanh Hoá, Hà Nội nhưng vẫn có thể đăng quang, đủ thấy cái tài của bầu Hiển.

Bầu Đức trong khi đó từng có lúc nắm ghế to ở cả VFF và VPF, phát ngôn lần nào là gây sóng gió làng bóng đá lần đó. Ở VFF, ông Đức thậm chí một tay có thể xoay chuyển cả chiếc ghế HLV trưởng các ĐTQG, cho dù trách nhiệm chính là ở khâu tài chính của VFF. Nói thử thách với Ban Kỷ luật VFF là vì vậy.

Ở góc độ chuyên môn thuần tuý, trận đấu giữa HAGL và CLB Hà Nội trên sân Pleiku thực sự hấp dẫn đối với những người yêu bóng đá thực thụ khi có chất lượng cao, đồng thời hội tụ đủ mọi cung bậc cảm xúc cần có, từ những va chạm đơn thuần trên sân tới tranh cãi bên ngoài sân.

Giới mộ điệu HAGL cũng có thể vui mừng khi chứng kiến “những đứa trẻ nhà bầu Đức” đang dần trưởng thành, thay vì chỉ là những cậu học trò ngu ngơ 3 mùa giải trước. HAGL đem lại những cảm hứng mới cho V-League, và ở chiều ngược lại, V-League cũng đang trui rèn những tài năng trẻ phố núi.

(Nguồn: Tiền Phong)
Bình luận
vtcnews.vn