ASIAD 2018: Báo châu Á chấm điểm Thái Lan thua Lào, chưa bằng nửa Việt Nam

Thể thaoThứ Năm, 06/09/2018 18:09:00 +07:00

Cây bút Jaimer Dela Cruz của tờ Fox Sports Asia chấm điểm số của Olympic Thái Lan tại ASIAD 2018 thấp hơn cả Olympic Lào và chưa bằng một nửa Olympic Việt Nam.

Bóng đá Đông Nam Á vừa có một kỳ ASIAD thành công nhất lịch sử khi 3/7 đội bóng tham dự lọt vào vòng 1/8 với tư cách là những đội nhất bảng. Tuy nhiên, đại diện duy nhất của Đông Nam Á từng lọt vào bán kết ASIAD 4 năm trước là Thái Lan lại gây thất vọng lớn.

Đội bóng xứ chùa Vàng bị loại ngay từ vòng bảng khi chỉ có 2 điểm từ 2 trận hòa trước Banglades và Qatar. Trận còn lại, họ để thua Uzbekistan.

top

 Fox Sports Asia chấm điểm các đội bóng Đông Nam Á dự ASIAD 2018.

Cũng bởi vậy, cây viết Jaimer Dela Cruz của tờ Fox Sports Asia chấm Olympic Thái Lan tại ASIAD 18 chỉ được 4 điểm, thua cả tuyển Olympic Lào (4,5 điểm). Lào cũng giống Thái Lan phải dừng bước ở vòng bảng nhưng họ có 3 điểm nhờ chiến thắng 2-0 trước Đài Loan. Đội bóng của HLV Worrawoot Srimaka chỉ đứng trên Đông Timor (3,5 điểm).

Olympic Myanmar có 1 trận hòa (1-1 trước CHDCND Triều Tiên) và 1 chiến thắng (2-0 trước Iran) được chấm 6 điểm dù không giành quyền vào vòng 1/8. Đây là trường hợp khá đáng tiếc khi điểm số của Myanmar không hề thấp nhưng họ lại xếp cuối bảng E vì thua hệ số bàn thắng bại.

Chủ nhà Indonesia được chấm 6,5 điểm nhờ thành tích nhất bảng A. Tiếc là ở vòng 1/8, đội bóng xứ vạn đảo phải dừng bước trước Olympic UAE sau loạt sút luân lưu.

Malaysia với chiến thắng địa chấn 2-1 trước Oympic Hàn Quốc ở lượt trận thứ 2 vòng bảng để giành ngôi nhất bảng F được đánh giá rất cao. Đoàn quân của HLV Ong Kim Swee được chấm 7,5 điểm dù cũng dừng bước ở vòng 1/8 như Indonesia sau khi để thua Nhật Bản 0-1.

Olympic Việt Nam với thành tích lọt vào bán kết tất nhiên được chấm điểm cao nhất Đông Nam Á với 8,5 điểm, cao hơn gấp đôi Thái Lan.

Dk9ZEb0XgAA4AIk

 

Cây viết Jaimer Dela Cruz ấn tượng với chiến thắng 1-0 của Olympic Việt Nam trước Olympic Nhật Bản tại lượt cuối vòng bảng. Anh viết: "Điều gây sốc hơn một chút là nhìn vào số liệu thống kê của trận Việt Nam vs Nhật Bản. Việt Nam đã sút bóng nhiều gấp sáu lần so với Nhật Bản. Họ cũng kiểm soát bóng tới 64% thời gian, một bằng chứng cho thấy những nỗ lực trong đào tạo trẻ của Việt Nam thời gian qua đã được đền đáp".

Jaimer Dela Cruz cũng cho rằng, thành công của Olympic Việt Nam tại ASIAD là một sự thúc đẩy lớn cho đội tuyển Việt Nam tại AFF Suzuki Cup.

“Các nhà vô địch năm 2008 đang tìm cách giành lại chiếc Cup từng có được ở Hà Nội 10 năm trước”, Jaimer Dela Cruz kết lại.

Mộc Nhiên
Bình luận
vtcnews.vn