Argentina-Bosnia: Kèm Messi là phí phạm

Thể thaoChủ Nhật, 15/06/2014 11:00:00 +07:00

Với Argentina, chiến thắng là điều trong tầm tay của họ, vấn đề là Messi có tỏa sáng hay không.

(VTC News) - Với Argentina, chiến thắng là điều trong tầm tay của họ, vấn đề là Messi có tỏa sáng hay không.

Trước lần đầu tiên ra mắt tại đấu trường World Cup, HLV Bosnia & Herzegovina đã có phát biểu rất tự tin. Ông cho biết sẽ không cắt cử bất kì ai để theo kèm Messi bởi đó là quá...lãng phí. Bosnia sẽ không phòng ngự mà sẽ bước vào trận đấu với lối chơi tấn công quen thuộc.

Tất nhiên, là HLV Safet Susic có lý do để tin tưởng vào các học trò bởi ở vòng loại, họ đã ghi đến 30 bàn thắng. Nên nhớ, đến tuyển Tây Ban Nha cũng chỉ có 14 bàn. Thêm vào đó, việc Argentina chẳng có lấy một cầu thủ phòng ngự thực sự đẳng cấp cũng là cơ sở cho sự tự tin của đội bóng Đông Âu.
 Argentina gặp khó ngày ra quân

Tuy vậy, nếu như ông Safet Susic tự tin vào khả năng ghi được bàn thắng của các học trò thì ở phía ngược lại, Argentina cũng đang sẵn sàng làm điều tương tự, thậm chí là với số lượng nhiều hơn gấp bội.

Còn nhớ hồi năm 2010, người ta chỉ thấy Messi đơn độc với gánh nặng áp lực trên vai, thì lúc này, Argentina lại đang sở hữu hàng tấn công chất lượng nhất giải đấu với hơn 100 bàn thắng ghi được ở mùa giải vừa qua. Đó là cặp đôi khét tiếng Messi - Di Maria của La Liga, chân sút hàng đầu Premier League, Sergio Aguero và Higuain, người vừa mới có được danh hiệu Cúp Quốc Gia Ý với Napoli. Ngoài ra, trên băng ghế dự bị, Lavezzi cũng luôn sẵn sàng mang lại sự khác biệt.
Messi sẽ tỏa sáng? 

Có thể nói, Argentina giờ đây thủ vẫn chưa hay, nhưng họ tấn công đa dạng và biến ảo hơn nhiều! Tuy vậy, nỗi lo của người Argentina trên thực tế không nằm ở hàng thủ, mà là ở chỗ liệu Messi có tỏa sáng hay không?
Phải thừa nhận, áp lực đang đặt lên vai cầu thủ được định giá đắt nhất thế giới này là rất lớn. Lần thứ 3 tham dự World Cup, anh vẫn chỉ có một bàn thắng trong tay và chẳng hề để lại dấu ấn gì đáng kể. Mùa giải này, anh thậm chí còn là mùa giải kém ấn tượng nhất của anh trong vài năm qua. Trong khi đó, căn bệnh nôn khan vẫn đều đặn xuất hiện mỗi khi anh thi đấu cũng khiến người hâm mộ đặt ra rất nhiều dấu hỏi cho phong độ của Messi vào thời điểm hiện tại.
Một trận đấu chói sáng sẽ giúp Messi thoải mái hơn nhiều trong những trận đấu tới. Nếu không, hậu quả cho tuyển Argentina thật khó lường.
May thay, dù khá cứng miệng, nhưng thực tế Bosnia mới chỉ lần đầu tiên dự World Cup và không phải là một đội bóng chơi phòng ngự quá khó chịu. Trong khi đó, Argentina lại dày dạn bản lĩnh và luôn có thói quen vùi dập đối thủ ở vòng bảng mỗi kì World Cup. Vì thế, một khởi đầu dễ chịu để dẹp bỏ mọi áp lực tâm lý hẳn sẽ là điều nằm trong tay đội bóng xứ Tango và chính Messi.

Lê Thịnh
Bình luận
vtcnews.vn