Lão tướng Anh Đức trở lại: Mừng cho đội tuyển, buồn cho bóng đá Việt Nam

Thể thaoThứ Năm, 05/10/2017 16:19:00 +07:00

Việc tiền đạo Nguyễn Anh Đức trở lại đội tuyển quốc gia cho thấy một thực trạng đáng buồn của bóng đá Việt Nam.

Trong lần tập trung chuẩn bị cho trận gặp Campuchia, đội tuyển Việt Nam chào đón sự trở lại của tiền đạo Anh Đức sau một thời gian dài vắng mặt. Việc gọi bổ sung tiền đạo của Becamex Bình Dương được xem là quyết định hợp lý của HLV Mai Đức Chung, bởi ở thời điểm hiện tại anh vẫn là chân sút nội hàng đầu của V.League.

“Việc Anh Đức trở lại không có gì bất ngờ. Anh Đức duy trì phong độ ghi bàn rất ổn định trong 3 năm nay”, đội trưởng Văn Quyết chia sẻ. Cầu thủ của CLB Hà Nội cũng là người lĩnh xướng hàng công của đội tuyển Việt Nam sau khi Lê Công Vinh giải nghệ.

Video: Anh Đức trở lại là điều đáng buồn cho bóng đá Việt Nam

Dù vậy, Văn Quyết cũng như Công Phượng đều là những cầu thủ có sở trường hoạt động ở xa vòng cấm đối thủ, trong khi Mạc Hồng Quân, Ngân Văn Đại và Hà Đức Chinh cũng chưa thể mang đến cảm giác an tâm khi sắm vai trung phong cắm của đội tuyển.

Do đó trong 6 tiền đạo được triệu tập lần này, Anh Đức vẫn là cái tên được người hâm mộ đặt nhiều niềm tin hơn cả. Sự xuất hiện của vua phá lưới lượt đi V.League 2017 (10 bàn thắng) được kỳ vọng sẽ giúp đội tuyển Việt Nam giải quyết được vấn đề lớn ở khâu ghi bàn.

van quyet

 Văn Quyết là trung phong của đội tuyển Việt Nam trong cả 3 trận đấu vòng loại Asian Cup gần nhất.

Sự trở lại của Anh Đức là tin mừng với đội tuyển. Tuy nhiên đó cũng là một dấu hiệu nhấn mạnh thêm cơn khủng hoảng mà bóng đá Việt Nam đang trải qua trong thời gian gần đây.

“Điều đó đáng buồn chứ sao đáng mừng được”, HLV Lê Huỳnh Đức bình luận. Rõ ràng không thể mừng được khi mà đội tuyển Việt Nam chỉ có thể đặt niềm tin vào một chân sút 31 tuổi sau khi một tiền đạo 31 tuổi khác giải nghệ.

Nguyên nhân dẫn tới tình trạng này đã được truyền thông cũng như giới chuyên môn nhắc tới từ lâu. Đó là việc các CLB V.League sử dụng quá nhiều tiền đạo ngoại, khiến các chân sút nội, đặc biệt là những cầu thủ trẻ không có cơ hội phát triển. 

Điều này đã dần thay đổi, khi những tiền đạo trẻ tiềm năng như Hà Đức Chinh hay Nguyễn Tiến Linh được trao cơ hội nhiều hơn. Tuy nhiên họ vẫn còn một chặng đường dài cần vượt qua để khẳng định bản thân. Trong lúc đó, đội tuyển Việt Nam có lẽ vẫn phải đặt niềm tin vào một lão tướng như Anh Đức.

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn