20.000 vé chung kết AFF Cup ‘biến mất’ trong 30 phút khiến CĐV Malaysia tức giận

Thể thaoChủ Nhật, 09/12/2018 09:27:00 +07:00

CĐV Malaysia tỏ ra tức giận và nộp đơn cáo buộc nhà tổ chức bán vé online trận chung kết AFF Cup 2018 có dấu hiệu gian lận.

Theo thông báo ban đầu của Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM), vé trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 giữa Malaysia và Việt Nam sẽ được phát hành qua kênh bán vé trực tuyến online với tổng số 40.000 vé. Đợt phát hành đầu tiên với 20.000 vé sẽ bắt đầu vào lúc 9h ngày 7/12.

Tuy nhiên, FAM lại mở bán đợt đầu tiên vào lúc 8h30 hôm thứ Sáu. Và chỉ sau 30 phút, 20.000 vé đã được bán hết. Việc bán sớm 30 phút so với thông báo khiến nhiều CĐV bị “việt vị”, không mua được vé dẫn đến sự tức giận. Một CĐV thậm chí đã gửi đơn yêu cầu điều tra nhà phân phối vì cho đó là dấu hiệu gian lận. Lá đơn này được lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội.

M1 3

 Đơn tố cáo nhà phân phối vé chung kết AFF Cup 2018 gian lận của CĐV Malaysia.

Để xoa dịu người hâm mộ, FAM sau đó tiếp tục phát hành 10.000 vé vào sáng thứ Bảy. Nhưng cũng chưa đầy 30 phút, số lượng vé này đã bán hết.

Ngoài 40.000 vé bán qua đường online, sáng nay (9/12), 40.000 sẽ được FAM bán trực tiếp tại các quầy vé ở sân Bukit Jalil và một đại lý của đối tác được ủy quyền.

Ngay từ đêm 8/12, khoảng 23h, đã có tới hơn 6 ngàn cổ động viên Malaysia tụ tập bên ngoài sân vận động chờ xếp hàng mua vé. Đoạn đường từ ga tàu điện Bukit Jalil tới cổng sân dài chừng vài trăm mét chật kín người.

3 11

CĐV Malaysia chờ mua vé trực tiếp tại quầy bên ngoài sân Bukit Jalil sáng 9/12.

Các quầy vé chính thức mở cửa từ 10h sáng nay (giờ địa phương, 9h sáng ở Việt Nam). Trên trang Facebook chính thức, FAM nhắn gửi người hâm mộ giữ trật tự, không chen lấn hay chiếm chỗ của người đến trước. LĐBĐ Malaysia cũng dự đoán được tình trạng cháy vé có thể xảy ra sớm và xin lỗi trước tới những CĐV chậm chân.

Thiện An
Bình luận
vtcnews.vn