1,5 triệu USD giải thưởng cho giải Mobile eSport đầu tiên tại Việt Nam

Thể thaoThứ Năm, 25/08/2016 20:58:00 +07:00

Với việc mang giải đấu Mobile eSports chuyên nghiệp đầu tiên về Việt Nam, Nhà phát hành Tập Kích đang thắp lên giấc mộng đưa thể thao điện tử trở thành mảng dẫn đầu thị trường game và tạo ra xu hướng mới cho những người chơi game nước nhà.

Hôm nay (ngày 25/8), VTC Mobile – Nhà phát hành game Tập Kích – một tựa game Mobile FPS đã tổ chức họp báo công bố chính thức giải đấu Hero Pro League (HPL) Việt Nam. Đây là giải đấu thể thao điện tử trên di động chuyên nghiệp đầu tiên được mang về Việt Nam.

anh 11..

 

Theo đó, giải đấu này là một phần thuộc giải HPL quốc tế của game Tập Kích, với kinh phí tổ chức gần 5 triệu đô (tương đương hơn 100 tỷ đồng), trong đó tổng trị giá giải thưởng lên đến 1,5 triệu đô (tương đương 35 tỷ đồng); quy tụ nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia như: Trung Quốc, Đài Loan, Hongkong, Bắc Mỹ, Thái Lan, Singapore, Indonesia, Malaysia,…  Đây là một trong những giải thể thao điện tử trên di động uy tín nhất hiện nay.

Chia sẻ trong họp báo, giám đốc kinh doanh quốc tế của VTC Mobile, ông Nguyễn Minh Tùng cho biết: “Tiềm năng eSports trên thiết bị di động là cực kỳ lớn và là xu thế tất yếu. Chúng tôi vui mừng khi là người tiên phong trong việc đưa một giải đấu mobile eSports chuyên nghiệp về Việt Nam, kéo thị trường thể thao điện tử mobile tiến sát thể thao điện tử trên PC. ”

“Có thể nói, tương lai dành cho “mảnh đất” thể thao điện tử trên di dộng vô cùng rộng mở bởi xu hướng chơi game online và tham gia các giải đấu eSports đang trở nên rất phổ biến. Thế nhưng “mảnh đất màu mỡ” này vẫn chưa được khai thác triệt để trên các sản phẩm game mobile. Tạo ra một sân chơi thể thao điện tử công bằng, chuyên nghiệp cũng là sứ mệnh mà VTC Mobile chọn trên con đường làm game”, bà Bùi Thu Thủy – đại diện Ban tổ chức giải đấu cho biết thêm.

anh 13

 

Với tinh thần trên, NPH Tập Kích đã dành khá nhiều tâm huyết cho giải đấu HPL Việt Nam khi đầu tư 6 tỷ đồng cho khâu tổ chức, trong đó tổng giá trị giải thưởng lên đến 240 triệu. Theo đó, giải đấu bao gồm 3 vòng: Vòng loại online (từ ngày 29/8 – 18/9), Chung kết các miền (từ ngày 26/9 – 16/10) và Chung kết toàn quốc (ngày 6/11).

Giải đấu sẽ chọn ra đội hình mạnh nhất đại diện cho nước nhà tham dự chung kết HPL thế giới được tổ chức tại Bắc Kinh – Trung Quốc vào tháng 12 tới với mục tiêu “nằm trong Top 3 chung cuộc”. Theo ban tổ chức, ngoài việc được đài thọ toàn bộ chi phí đi lại, ăn ở, đội tuyển quốc gia còn được tập trung huấn luyện 2 tuần tại Hà Nội trước khi thi đấu quốc tế.

Trong buổi họp báo, ngoài các nhà báo, game thủ và thành viên ban tổ chức còn có sự xuất hiện của Lê Thanh Hà (nickname Hà Lào) – người từng đạt thứ hạng cao trong giải eSports quốc tế. Anh nhận định: “Giải đấu HPL sẽ góp phần hiện thực hóa giấc mơ thể thao điện tử. eSports Việt Nam lại được trao thêm cơ hội để chứng tỏ mình trên đấu trường quốc tế. Đây sẽ là giải đấu ở đẳng cấp chuyên nghiệp, rất đáng theo dõi và mong chờ”.

Cũng trong buổi họp báo, nhà phát hành Tập Kích còn giới thiệu trailer chính thức của HPL Việt Nam với sự góp mặt của cặp đôi diễn viên Thùy Anh và Anh Vũ. Được biết, tới đây, Tập Kích và Thùy Anh sẽ cho ra mắt một số phim ngắn phong cách hành động, trinh thám để cổ động cho giải đấu.

P.V
Bình luận
vtcnews.vn