Ý tưởng ‘độc lạ’ của Nga: Biến máy kéo thành xe bọc thép quân sự

Thế giớiThứ Tư, 08/05/2019 08:00:00 +07:00

Chiếc máy kéo bọc thép đầu tiên có chức năng dọn mìn được lên kế hoạch lắp ráp trong năm 2019 tại nhà máy sản xuất máy kéo Chelyabinsk của Liên bang Nga.

Trên trang Instagram của Tập đoàn quốc phòng số 1 Nga Rostec vừa đăng tải thông tin: chiếc máy kéo bọc thép đầu tiên có chức năng dọn mìn được lên kế hoạch lắp ráp trong năm 2019 tại nhà máy sản xuất máy kéo Chelyabinsk (một nhà máy thuộc tập đoàn Rostec).

Theo khẳng định của Tập đoàn, các nhà thiết kế của công ty đã nghiên cứu phát triển một loại bộ phận lưỡi quét mìn dành cho máy kéo bọc thép B10M2S và B12S cho phép vô hiệu hóa các loại mìn chống bộ binh và mìn chống tăng.

1

Mẫu xe máy kéo bọc thép B12S của tập đoàn Rostec. (Ảnh: Rostec)

Ngoài ra, thiết kế của chiếc máy kéo này cũng sẽ có những cải biến nhằm bảo vệ ê-kíp trong khoang lái trong trường hợp xảy ra vụ nổ.

“Theo đó, nếu bộ phận lưỡi quét mìn bất ngờ đụng phải một thiết bị nổ có sức công phá mạnh hơn nhiều lần so với mìn, một mô-tơ đặt ở phía trước của máy kéo sẽ bảo đảm an toàn cho người vận hành khỏi tác động của vụ nổ.

Phía Tập đoàn Rostec cũng cho biết máy kéo có trang bị lưỡi quét mìn sẽ là sự lựa chọn tối ưu bởi tính cơ động và tuổi thọ cao hơn so với các mẫu xe thiết giáp - quét mìn thông thường. Ngoài ra, chi phí lắp ráp sản xuất loại máy kéo quân sự này cũng rẻ hơn rất nhiều.

Hồi tháng 3 có thông tin nhà máy Uralvagonzavod đang nghiên cứu kế hoạch rô-bốt hóa mẫu xe tăng T-90MS. Cũng cần phải khẳng định rằng nhà máy này hiện đang có một mức độ đảm bảo kỹ thuật số cao đến mức có thể “tự nghiên cứu chuyển đổi các phương tiện sang phương án không người lái”.

Tường Nguyễn
Bình luận
vtcnews.vn