Xe bọc thép CSCĐ xuất hiện trên đường phố Hà Nội trước Hội nghị Mỹ - Triều

Thế giớiThứ Sáu, 22/02/2019 15:39:00 +07:00

Trước thềm hội nghị Mỹ - Triều, nhiều lực lượng thuộc Công an Hà Nội và Bộ Công an tăng cường bảo đảm an ninh cho nhiều địa điểm.

Sáng 22/2, trước cuộc họp thượng đỉnh Mỹ - Triều diễn ra từ 27 đến 28/2, ôtô bọc thép S5 của lực lượng cảnh sát cơ động Bộ Công an xuất hiện trên đường phố Hà Nội.

Một tuần trước, tại buổi triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự, bảo vệ an toàn cho cuộc gặp của 2 nguyên thủ Mỹ - Triều, Ban giám đốc Công an Hà Nội xác định đây là sự kiện chính trị quan trọng.

Đơn vị đặt cấp độ bảo vệ an ninh cho hội nghị lên mức cao nhất. Bộ Công an cũng điều động khoảng 500 cảnh sát cơ động và nhiều lực lượng nghiệp vụ khác làm nhiệm vụ lần này.

xe-boc-thep-1-zing-1

Xe bọc thép S5 tuần hành trên phố Kim Mã. (Ảnh: Thanh Tuấn)

Trung tuần tháng 2, hàng trăm phóng viên quốc tế cũng đã đến Việt Nam, tập trung trước một số khách sạn, nhà khách ở quận Hoàn Kiếm và nhiều địa điểm khác của Hà Nội để săn tìm mọi diễn biến trước cuộc gặp của Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

Bộ Ngoại giao Việt Nam đã chọn Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô (Cung Việt Xô) làm Trung tâm Báo chí Quốc tế (IMC).

Phóng viên Zing.vn ghi nhận, sáng 22/2, xe cơ giới bọc thép của cảnh sát cơ động di chuyển trên các tuyến phố như Kim Mã, Nguyễn Thái Học rồi hướng lên khu vực trung tâm.

Xe S5 có trọng lượng 10,4 tấn, chiều dài hơn 6 m. Ôtô bọc thép, chống đạn toàn bộ được trang bị cho lực lượng cảnh sát cơ động, cabin có thể chở 12 người.

S5 là phương tiện đa dụng, có thể tham gia trinh sát, chống bạo động, hộ tống hoặc vận chuyển vũ khí, khí tài quân dụng. Thân xe và kính dòng xe này có khả năng chống đạn, gầm xe chống được mìn; lốp xe chống đạn có khả năng chạy thêm 50 km sau khi hết hơi.

xe-boc-thep-1-zing-2

 Để bảo vệ hội nghị thượng đỉnh, Bộ Công an đã điều động khoảng 500 cảnh sát cơ động tham gia làm nhiệm vụ. (Ảnh: Thanh Tuấn)

Xe có công suất tương đương 225 mã lực, vận tốc tối đa hơn 100 km/h và dự trữ hành trình 600 km.

Nhờ hệ thống bánh hơi tiện dụng, gầm cao nên xe có thể di chuyển dễ dàng trên các địa hình phức tạp, đáp ứng tốt mọi yêu cầu nhiệm vụ.

Trên nóc, xe được trang bị cửa quan sát có vách chống đạn. S5 còn được bố trí giá lắp nhiều vũ khí hạng nặng tùy yêu cầu nhiệm vụ, như súng hạng nặng NSV 12,7 mm hoặc súng máy tầm trung PKM 7,62 mm.

xe-boc-thep-1-zing-3 3

S5 là dòng xe bọc thép chống đạn, phục vụ nhiệm vụ chống khủng bố, có thể tiếp cận mục tiêu ở cự ly gần. (Ảnh: Trương Khởi)

Trước đó, Công an Hà Nội đã lên kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều. Đơn vị điều động hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ cùng với khoảng 500 cảnh sát cơ động do Bộ Công an điều động làm nhiệm vụ.

Giám đốc Công an Hà Nội yêu cầu Phòng Cảnh sát hình sự tăng cường 96 tổ công tác tuần tra kiểm soát từ 23h đêm hôm trước đến 5h sáng hôm sau, mục đích tấn công, trấn áp mạnh mẽ các tội phạm hình sự.

Trung đoàn Cảnh sát cơ động và Phòng Cảnh sát giao thông và Công an các quận huyện tiếp tục triển khai Mệnh lệnh 01, Mệnh lệnh 02 trên toàn thành phố.

Đội Cảnh sát giao thông dẫn đoàn cũng huy động khoảng 100 cán bộ, chiến sĩ có kỹ năng, nghiệp vụ và kinh nghiệm dẫn đoàn, cùng 30 xe đặc chủng sẵn sàng làm nhiệm vụ.

Video: Salon Hà Nội miễn phí cắt tóc giống lãnh đạo Mỹ - Triều

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn