Xả súng liên tiếp ở New Zealand, Hà Lan: Nhức nhối bạo lực súng đạn tại các quốc gia phát triển

Thế giớiThứ Ba, 19/03/2019 11:57:00 +07:00

Các vụ tấn công khủng bố bằng súng liên tiếp ở New Zealand và Hà Lan là một hồi chuông cảnh báo về vấn đề bạo lực súng đạn tại các quốc gia phát triển.

Sau nhiều giờ truy đuổi, cảnh sát Hà Lan đã bắt được nghi phạm Gökmen Tanis, 37 tuổi, sinh ra ở Thổ Nhĩ Kỳ. Nguồn tin cảnh sát cho hay, tên này đã bị bắt trên đường phố Oudenoord gần nơi tìm thấy một chiếc xe Renault Clio màu đỏ mà đối tượng được cho là dùng để tẩu thoát. 

Vụ nổ súng khiến an ninh tại nhiều thành phố lớn ở Hà Lan được đặt ở mức báo động cao, người dân bàng hoàng và bất an, nhất là vụ việc xảy ra chỉ 3 ngày sau thảm kịch xả súng kinh hoàng tại New Zealand mà thế giới vẫn còn chưa hết sợ hãi. 

anh_minh_hoa_kqef

 Vấn nạn bạo lực súng đạn nhức nhối ở các quốc gia phát triển. (Ảnh minh họa: AP)

Người dân thành phố Utrecht được khuyến cáo giới hạn đi lại tới các địa điểm công cộng. Hàng loạt trường học, địa điểm tôn giáo và hệ thống giao thông công cộng được cảnh sát bảo vệ, trong khi quân cảnh Hà Lan triển khai tới nhiều cơ sở hạ tầng trọng yếu như nhà ga, sân bay, các tuyến phố lớn.

Nhà chức trách Hà Lan ban đầu nhận định đây là hành động tấn công khủng bố. Thị trưởng thành phố Utrecht, ông  Jan Van Zanen cho biết: "Chúng tôi không thể loại trừ, hoặc thậm chí còn đang nghiêng về giả thiết đây là một vụ tấn công khủng bố. Hiện tại chúng tôi mới chỉ đang nói về một nghi phạm, song cũng không thể loại trừ có nhiều hơn một nghi phạm liên quan tới vụ việc này.”

Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte nói trong một cuộc họp khẩn cấp rằng động cơ của nghi phạm vẫn chưa rõ ràng . Còn theo một số công tố viên, cũng có khả năng vụ việc bắt nguồn từ “lý do gia đình”.

Thông tấn xã Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ dẫn lời một người thân của tay súng cho hay, tên này đã nhắm bắn một người thân trên xe, sau đó nổ súng vào những người khác cố giúp người này. Theo một phóng viên có mặt ở khu vực nghi can từng sinh sống, người dân địa phương đánh giá đối tượng Tanis là người "không thực sự ổn định về mặt tinh thần".

Tuy nhiên, Cơ quan chống khủng bố của Hà Lan vẫn đang tích cực điều tra làm sáng tỏ động cơ của hung thủ. Bởi lẽ xuất hiện nhiều nguồn tin cho rằng, người đàn ông 37 tuổi này đã từng bị bắt vì nghi ngờ liên quan tới tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) vài năm trước, nhưng sau đó đã được thả ra. Ngoài ra, đối tượng còn từng liên quan đến một vụ tấn công bằng súng năm 2013.

Sau vụ tấn công, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố, cơ quan tình báo nước này đang điều tra kỹ xem liệu vụ việc có liên quan tới đối tượng người Thổ Nhĩ Kỳ này có thực sự dính líu đến khủng bố hay chỉ đơn thuần xuất phát từ “động cơ cá nhân”.

Video: Xả súng khiến 50 người chết ở New Zealand

Hiện vẫn cần kết luận chính xác từ cơ quan điều tra về vụ nổ súng vừa xảy ra tại Hà Lan. Song dù cho đây không phải là một vụ tấn công khủng bố đi chăng nữa, thì vụ việc lần này, cùng vụ xả súng tại New Zealand cách đó không lâu cũng đủ để khiến thế giới tiếp tục được thức tỉnh trước bạo lực súng đạn- vấn nạn nhức nhối tại nhiều quốc gia phát triển không khỏi gây tâm lý bất an cho người dân.

Phương Anh/VOV
Bình luận
vtcnews.vn