Washington lần đầu thừa nhận tên lửa Triều Tiên có khả năng 'tấn công mọi mục tiêu trên đất Mỹ'

Thế giớiThứ Năm, 11/07/2019 12:14:00 +07:00

Quân đội Mỹ lần đầu tiên thừa nhận mẫu tên lửa Hwasong-15 của Triều Tiên có khả năng tấn công bất cứ mục tiêu nào trên lãnh thổ Mỹ.

Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc ngày 11/7 cho biết Lực lượng Quân sự Mỹ tại Hàn Quốc (USFK) thừa nhận tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hwasong-15 của Triều Tiên có khả năng vươn tới bất cứ nơi nào trên lục địa Mỹ. Đây là đánh giá chính thức đầu tiên của Mỹ về loại tên lửa tầm xa này.

Cụ thể, theo “Tập san Chiến lược 2019” – một báo cáo chung thường niên của USFK, Bộ Chỉ huy Liên hợp quốc và Bộ Tư lệnh Các lực lượng Phối hợp, loại ICMB Hwasong-15 mà Triều Tiên phóng thử ngày 29/11/2017 có tầm bắn ước tính khoảng 8.000 dặm (hay 12.874 km), “đủ khả năng tấn công bất kỳ khu vực nào của lục địa Mỹ”.

2

Mỹ thừa nhận tên lửa Hwasong-15 của Triều Tiên có khả năng tấn công bất cứ mục tiêu nào trên lãnh thổ Mỹ. (Ảnh: Reuters) 

Sau khi có màn thử nghiệm thành công, Triều Tiên tuyên bố đây là loại tên lửa đầu tiên của nước này có khả năng đưa toàn bộ lãnh thổ Mỹ vào tấm bắn. Thế nhưng, Sách Trắng quốc phòng của Hàn Quốc năm 2018 lại không coi Hwasong-15 của Triều Tiên là loại tên lửa có tầm bắn trên 10.000 km.

Cũng theo Tập san này, Bình Nhưỡng hiện còn đang sở hữu 2 loại ICBM khác là: Hwasong-13 có thể bay xa tới 5.500 km và Hwasong-14 với tầm bắn ước tính 12.874 km cũng có khả năng “vươn tới hầu hết lục địa Mỹ”. Triều Tiên đã phóng thử tên lửa Hwasong-14 vào ngày 4/7/2017.

“Mặc dù, trong năm 2018, Triều Tiên cho thấy động thái đáng hoan nghênh khi dừng các vụ thử hạt nhân khiêu khích như giai đoạn 2016-2017, nhưng mối đe dọa từ Triều Tiên vẫn là thách thức cơ bản mà Liên minh Mỹ-Hàn phải đối mặt” - USFK khẳng định trong Tập san.

Kể từ tháng 11/2017, Triều Tiên chấp nhận tuân thủ lệnh cấm thử tên lửa và hạt nhân để theo đuổi đối thoại với Mỹ, cũng như cải thiện mối quan hệ giữa hai miền Triều Tiên. Tuy nhiên, tới tháng 5/2019, Bình Nhưỡng một lần nữa quay trở lại tiến hành các cuộc thử nghiệm vũ khí lớn liên quan đến các loại tên lửa tầm ngắn trong bối cảnh các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa bị đình trệ.

“Mặc dù nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã ra lệnh tháo dỡ một địa điểm thử nghiệm tên lửa, cũng như phá hủy công khai các cơ sở thử nghiệm hạt nhân tại Punggye-ri, tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều việc phải làm để có thể hướng tới mục tiêu cuối cùng là phi hạt nhân hóa hoàn toàn và có thể kiểm chứng Triều Tiên” - USFK kết luận.

Văn Đức
Bình luận
vtcnews.vn