Vừa kết thúc họp báo thường niên, Tổng thống Putin vội điện đàm khẩn với ông Trump

Thế giớiThứ Sáu, 15/12/2017 10:31:00 +07:00

Hai nhà lãnh đạo được cho là có cuộc điện đàm khẩn về vấn đề Triều Tiên không lâu sau khi nhà lãnh đạo Nga kết thúc cuộc họp báo thường niên kéo dài hơn 4 giờ đồng hồ.

Cả điện Kremlin và Nhà Trắng xác nhận thông tin về cuộc điện đàm.

Express dẫn thông báo từ điện Kremlin cho biết Tổng thống Putin và người đồng cấp trong cuộc điện đàm đã thảo luận về tình hình tại một số điểm nóng trên thế giới, trong đó tập trung vào giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên. 

Video: Quân nhân Nga ngăn không cho Tổng thống Syria tiếp cận ông Putin

Thông báo này tiết lộ rằng phía Mỹ chủ động đề nghị điện đàm và lãnh đạo 2 nước đều nhất trí sẽ duy trì tiếp xúc thông qua kênh liên lạc song phương. 

Về phần mình, Washington mới đây cũng xác nhận thông tin nói trên. 

"Tổng thống Trump đã trao đổi với Tổng thống Putin sáng nay và bản thông báo sẽ sớm được công bố vào đêm nay", phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Huckabee Sanders cho hay. 

Trước đó, trong buổi họp báo thường niên, Tổng thống Putin lên tiếng trước các cáo buộc về quan hệ mờ ám giữa chiến dịch tranh cử tổng thống của ông Donald Trump và khẳng định tại thời điểm diễn ra chiến dịch vận động tranh cử của ông Trump, chỉ có duy nhất các cuộc tiếp xúc giữa các nhà ngoại giao Nga với chính quyền Mỹ.

Nhà lãnh đạo Nga cũng cảnh báo hậu quả thảm khốc nếu chiến tranh Triều Tiên xảy ra, đồng thời kêu gọi Washington và Bình Nhưỡng cùng kiềm chế để không làm căng thẳng thêm tình hình. 

Song Hy
Bình luận
vtcnews.vn