Vợ bị khủng bố chặt đầu vì vào siêu thị không có chồng đi cùng gây phẫn nộ

Thế giớiThứ Năm, 29/12/2016 08:07:00 +07:00

Người phụ nữ 30 tuổi ở Afghanistan bị khủng bố Taliban hành quyết vì vào siêu thị mà không có chồng đi cùng.

Vụ việc xảy ra ở Latti, ngôi làng hẻo lánh đang bị Taliban kiểm soát thuộc tỉnh Sar-e-Pul, Afghanistan. Người phụ nữ lên thành phố để mua sắm trong siêu thị trong khi chồng cô đang ở Iran.

Nhà chức trách địa phương nói với tờ Nation rằng người phụ nữ này bị đưa vào tầm ngắm vì cô ra ngoài không có chồng đi cùng.

013D729A00001005-4070100-image-a-18_1482913593241

Các chiến binh Taliban

Theo quy định của Taliban, phụ nữ không được phép rời khỏi nhà trừ khi có người đàn ông nào đó 'hộ tống'. Họ cũng bị cấm đi làm và buộc phải dùng khăn trùm burqa ở mọi lúc mọi nơi. 

Tuy nhiên, trước thông tin trên, Taliban bác bỏ các cáo buộc liên quan.

Trước đó, đầu tháng 12 vừa qua, 5 nữ bảo vệ tại sân bay ở miền nam Kandahar, Afghanistan bị nhóm các tay súng không rõ danh tính sát hại dã man khi đang trên đường đi làm.

Liên quan vụ tấn công này, Samim Khpulwak, phát ngôn viên chính quyền tỉnh Kandahar cho biết, 2 tay súng đi xe máy đã theo chấn những phụ nữ này trước khi nổ súng bắn chết cả 5 người.

Song Hy (Nguồn: Daily Mail)
Bình luận
vtcnews.vn