Việt Nam tham dự Uỷ ban Giải trừ quân bị và An ninh quốc tế của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc

Thế giớiThứ Năm, 06/10/2016 11:20:00 +07:00

Từ ngày 3-11/10, tại Trụ sở Liên Hợp Quốc (LHQ) diễn ra phiên thảo luận chung của Uỷ ban Giải trừ quân bị và An ninh quốc tế, trong khuôn khổ khoá họp lần thứ 71 của Đại hội đồng LHQ.

Phát biểu khai mạc, ông Kim Won-Soo, Đại diện Cấp cao về các vấn đề giải trừ quân bị (GTQB) cho rằng các nước, nhất là những nước đang sở hữu vũ khí hạt nhân, cần nỗ lực quyết tâm chính trị hơn nữa, tăng cường hợp tác trên cơ sở hiểu biết lẫn nhau, hạn chế khác biệt, linh hoạt và sáng tạo để cùng xây dựng một cơ chế pháp lý cho việc sở hữu và phổ biến vũ khí hạt nhân (VKHN), tiến tới mục tiêu cuối cùng là giải trừ hoàn toàn loại vũ khí này.

anh minh hoa

 Ảnh minh họa

Tại phiên thảo luận chung, đại diện các khu vực, tổ chức, trong đó có Phong trào Không liên kết, ASEAN bày tỏ quan ngại về sự bế tắc của GTQB và chống phổ biến qua nhiều năm, kêu gọi các nước tăng cường nâng cao nhận thức về sự nguy hiểm của VKHN và các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt khác và đi vào thảo luận thực chất vấn đề này một cách toàn diện và có trách nhiệm trên cơ sở các biện pháp ngoại giao, đối thoại, xây dựng lòng tin; đồng thời khẳng định quyền chính đáng của mỗi quốc gia trong việc nghiên cứu, phát triển, sản xuất và sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình.

Nhiều nước nhấn mạnh sự cấp thiết cần thúc đẩy các khu vực phi VKHN,tăng cường kiểm soát không để VKHN rơi vào tay của khủng bố và tội phạm, kêu gọi các nước sở hữu VKHN cần hành xử có trách nhiệm hơn để làm sống động lại các cơ chế về GTQB hiện hành như Hội nghị GTQB, Uỷ ban LHQ về GTQB và thúc đẩy các điều ước, thoả thuận quốc tế liên quan sớm có hiệu lực và được phổ cập hoá.

Phát biểu tại phiên thảo luận, Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại LHQ kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng nhau xây dựng một thế giới hòa bình và an ninh, thúc đẩy văn hóa tuân thủ và hành xử phù hợp với các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương LHQ và luật pháp quốc tế.

Đại sứ nêu rõ lập trường nhất quán của Việt Nam là ủng hộ chống phổ biến, GTQB toàn diện và triệt để, nhất là VKHN và vũ khí huỷ diệt hàng loạt, khẳng định cam kết cùng các nước phấn đấu cho mục tiêu chung này, cũng như bảo đảm an ninh, an toàn trong quá trình sử dụng năng lượng hạt nhân nhằm phát triển kinh tế - xã hội.

Nhân dịp này, Đại sứ Nguyễn Phương Nga cũng trân trọng cảm ơn, đánh giá cao và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, hỗ trợ quý báu của cộng đồng quốc tế, các nước và đối tác giúp Việt Nam triển khai hiệu quả chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh giai đoạn 2010-2025, nhất là trong lĩnh vực rà phá bom mìn và hỗ trợ nạn nhân.

Kỳ họp của Uỷ ban Giải trừ quân bị và An ninh quốc tế dự kiến kéo dài đến đầu tháng 11/2015 và sẽ thảo luận nhiều đề mục về các vấn đề quan trọng như giải trừ và chống phổ biến vũ khí hạt nhân, cải tổ bộ máy giải trừ quân bị, tăng cường an ninh quốc tế, bảo đảm an ninhan toàn ngoài khoảng không vũ trụ.

Tùng Đinh (Nguồn: BNG)
Bình luận
vtcnews.vn