Video, ảnh: Sức mạnh xe tăng chủ lực T-90MS của Nga

Thế giớiThứ Sáu, 29/06/2012 01:58:00 +07:00

(VTC News) - Quân đội Nga đã mang xe tăng T-90MS đến Triển lãm kỹ thuật công nghệ quân sự lần thứ 2 đang diễn ra tại thị trấn Zhukovsky, ngoại ô Moscow.

(VTC News) - Quân đội Nga đã mang xe tăng T-90MS đến Triển lãm kỹ thuật công nghệ quân sự lần thứ 2 đang diễn ra tại thị trấn Zhukovsky, ngoại ô Moscow.




Dự kiến diễn ra từ 27/6 đến 8/7, Triển lãm kỹ thuật công nghệ quân sự lần thứ 2 của Nga là nơi tụ họp của nhiều loại vũ khí quân sự hiện đại. 

Trong đó chủ yếu là sản phẩm phục vụ bộ binh như xe tăng, xe bọc thép, pháo tự hành... đáng chú ý nhất chính là xe tăng chiến đấu chủ lực T-90MS.

T-90MS là một trong những phiên bản mới nhất của dòng tăng T-90 đầy sức mạnh của quân đội Nga. Thay đổi lớn nhất của T-90MS với các phiên bản khác là nó được trang bị giáp phản ứng nổ Relikt.

Bên cạnh đó T-90MS cũng có một số thay đổi khác trong cấu tạo tháp pháo, vỏ giáp và các thiết bị quang học tiên tiến. 

T-90MS sử dụng loại pháo nòng trơn 125mm, đây là loại pháo có thể dễ dàng tháo lắp mà không cần thao tác đến cả tháp pháo.


Xe tăng chiến đấu chủ lực T-90MS của quân đội Nga 

Vỏ giáp của T-90MS cũng được nâng cấp với những hợp kim đặc biệt kết hợp cùng gốm, đây là một trong những tuyệt tác của các chuyên gia quân sự Nga.

Cải tiến này giúp nó có thể chịu được các loại đạn pháo 120mm mà các xe tăng phương Tây hay sử dụng.


Ngoài bộ giáp đặc biệt, T-90MS còn được trang bị các thiết bị bảo vệ chủ động và thụ động giúp nó trở thành chiếc xe tăng được bảo vệ tốt nhất thế giới hiện nay.

>> Toàn cảnh vũ khí tối tân cho chiến tranh hiện đại
Để bảo vệ bản thân trước các tên lửa chống tăng dẫn đường bằng laser của đối phương T-90MS được trang bị hệ thống gây nhiễu quang điện tử Shtora-1.

Nguyên tắc làm việc của Shtora-1 là phát ra những tín hiệu hồng ngoại từ 2 đèn cạnh tháp pháo để gây nhiễu các tín hiệu dẫn đường của đối phương.

Động cơ diesel mạnh mẽ 1.250 mã lực của T-90MS 

Ngoài ra, Shtora-1 còn có 12 máy phóng sương mù gắn 2 bên hông xe tăng có trọng lượng 400kg. Với khả năng phun sương trong chưa đến 3 giây và duy trì trong 20 giây với độ bao phủ lên đến 50-70m, đây là đối thủ đáng gờm với các thiết bị dẫn đường laser và ngắm quang học thông thường.

Nói thêm về giáp phản ứng nổ Relikt, đây chính là con bài chủ lực giúp các xe tăng của Nga hiện nay mà tiêu biểu là T-90MS có thể tăng gấp đôi khả năng phòng thủ trước loại đạn pháo và tên lửa xuyên giáp chống tăng.

Nó là tổ hợp các khối thuốc nổ bọc thép có khối lượng 2.5 tấn đặt ở các 'yếu huyệt' của xe như 2 bên hông, mặt trước và quanh tháp pháo.
Pháo nòng trơn 125mm 2A46 có thể dễ dàng tháo lắp mà không cần thao tác đến tháp pháo 

Nguyên lí hoạt động của Relikt rất đơn giản, nó sử dụng hiệu ứng nổ lõm của thuốc nổ trong hộp thép để thay đổi hướng đi của đạn pháo và tên lửa chống tăng. Tránh tối đa ảnh hưởng của chúng đến lớp giáp chính của xe.

>> Toàn cảnh vũ khí tối tân cho chiến tranh hiện đại

Các nhà khoa học Nga tự hào Relikt là thiết bị giáp phản ứng nổ tối ưu nhất thế giới, chưa có sản phẩm nào sánh bằng kể cả ở nước ngoài hay Nga.

Điểm mạnh của Relikt là khả năng đối phó với cả đạn tốc độ cao và thấp, dễ dàng tháo lắp do được chế tạo theo dạng mô đun.


T-90MS được lắp hệ thống giáp phản ứng nổ Relikt 2 bên hông, phía trước và quanh tháp pháo 

T-90MS nhìn từ trên cao 

Ngoài pháo chính T-90S còn có đại liên đồng trục với tháp pháo 7.62mm và một đại liên phòng không 12.7mm 

Các miếng thép vuông vức bên hông và trên tháp pháo chính là giáp Relikt với thuốc nổ đặt bên trong 

Mỗi bên hông T-90MS có 6 nòng phun sương để gây nhiễu các thiết bị dẫn đường laser và ngắm quang học 

2 mắt hồng ngoại gây nhiễu hệ thống dẫn đường laser của Shtora-1 gắn trên các xe tăng T-90 

Sức mạnh dòng tăng T-90 của Nga 

Tùng Đinh

Bình luận
vtcnews.vn