Tướng Mỹ nói chưa có biện pháp chống vũ khí siêu thanh của Nga

Thế giớiThứ Tư, 21/03/2018 11:10:00 +07:00

Đại tướng John Hayten nói quân đội Mỹ hiện tại chưa có biện pháp để đối phó với vũ khí siêu thanh của Nga.

Quân đội Mỹ chưa có giải pháp để đối phó với vũ khí siêu thanh của Nga, người đứng đầu Bộ chỉ huy Chiến lược Mỹ (USSTRATCOM), Đại tướng John Hayten nói Ủy ban Thượng viện Mỹ phụ trách Quốc phòng.

Tướng Hayten nhấn mạnh hiện tại Mỹ chưa có giải pháp phòng vệ trực tiếp trước các loại vũ khí siêu thanh: “Chúng ta không có giải pháp phòng vệ nào có thể ngăn cản việc sử dụng các loại vũ khí này để chống lại chúng ta”.

5ab12d34cc502926008b4e39-1136-568

Đại tướng John Hayten, người đứng đầu Bộ chỉ huy Chiến lược Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Bên cạnh đó, tướng Hayten nhận định rằng giải pháp duy nhất mà hiện tại quân đội Mỹ đang có là khả năng trả đũa hạt nhân sau khi vũ khí siêu thanh được sử dụng để chống lại Mỹ.

Trước đó, ngày 1/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin có bài phát biểu trước Quốc hội Liên bang Nga và giới thiệu những loại vũ khí mới nhất, trong đó có hệ thống Avangard với khả năng lượn qua các lớp phòng thủ với tốc độ siêu thanh.

Nhiều chuyên gia nhận định hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ không thể đánh chặn loại vũ khí này.

Nguyễn Tiến
Bình luận
vtcnews.vn