Truyền thông nói bị kỷ luật, Phó Nguyên soái Triều Tiên vẫn tiếp đặc sứ Trung Quốc

Thế giớiThứ Năm, 23/11/2017 07:16:00 +07:00

Phó nguyên soái Triều Tiên Hwang Pyong-so, người được truyền thông cho rằng bị bắt giữ ngày 20/11 vẫn xuất hiện trong ảnh tiếp đón đặc sứ Trung Quốc trong ngày 20 và 21/11.

Truyền thông quốc tế dẫn nguồn tin Hàn Quốc cho biết ngày 20/11, Triều Tiên kỷ luật 2 tướng lĩnh quân đội cao cấp, trong đó có Phó Nguyên soái Hwang Pyong-so, Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội Nhân dân Triều Tiên, người được coi là nhân vật quyền lực thứ 2 tại Triều Tiên.

Tuy nhiên, ông Hwang Pyong-so vẫn xuất hiện trong những hình ảnh mà Cơ quan Thông tấn Triều Tiên đăng tải về chuyến công tác của Đặc sứ Trung Quốc Tống Đào sang thăm Triều Tiên vào ngày 20/11.

Hình ảnh được KCNA đăng tải ghi lại hình ảnh Phó Nguyên soái Hwang Pyong-so cùng Đặc sứ Trung Quốc Tống Đào tại Trường Cách mạng Mangyongdae, Bình Nhưỡng.

20171121-pt111111111-2

Hàng đầu, từ trái sang phải: Phó Nguyên soái Triều Tiên Ri Myong-su, Phó Nguyên soái Triều Tiên Hwang Pyong-so, Đặc sứ Trung Quốc Tống Đào; ảnh chụp ngày 20/11 tại Trường Cách mạng Mangyongdae, Bình Nhưỡng. (Ảnh: KCNA)

Ngày 21/11, Phó Nguyên soái Triều Tiên Hwang Pyong-so tiếp tục xuất hiện cùng Phó Nguyên soái Triều Tiên Ri Myong-su và Đặc sứ Trung Quốc Tống Đào tại Học viện Quân sự Kim Il-sung, quận Mangyongdae, Bình Nhưỡng, trong nghi lễ viếng tượng Chủ tịch Triều Tiên Kim Il-sung trước khi vào thăm quan học viện.

Ngày 22/11, hình ảnh Phó nguyên soái Hwang Pyong-so đẫn đầu đoàn làm việc vào phòng họp kín của Học viện Quân sự Kim Il-sung được ghi lại.

Đây không phải lần đầu truyền thông quốc tế đưa tin không chính xác về việc Triều Tiên kỷ luật các sĩ quan quân đội cao cấp. Tháng 2/2016, hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc đưa tin tướng Ri Yong-gil bị xử tử, nhưng đến tháng 5/2016 khi tướng Ri Yong-gil xuất hiện trên truyền hình Triều Tiên, chính phủ Hàn Quốc phải tuyên bố thông tin do tình báo cung cấp là không chính xác.

KCNA - 01

Thông tin và hình ảnh về chuyến thăm Trường Cách mạng Mangyongdae của Đặc sứ Trung Quốc ngày 20/11. (Ảnh chụp màn hình)

KISS - 01 6

Đoàn làm việc trong đó có Phó Nguyên soái Triều Tiên Ri Myong-su và Phó Nguyên soái Hwang Pyong-so viếng tượng Chủ tịch Triều Tiên Kim Il-sung trước khi vào thăm Học viện Quân sự Kim Il-sung, ảnh chụp ngày 21/11.

KISS - 02 6

Đoàn làm việc trong đó có Phó Nguyên soái Triều Tiên Ri Myong-su và Phó Nguyên soái Hwang Pyong-so viếng tượng Chủ tịch Triều Tiên Kim Il-sung trước khi vào thăm Học viện Quân sự Kim Il-sung, ảnh chụp ngày 21/11.

Nguyễn Tiến
Bình luận
vtcnews.vn