Truy quét Taliban, không quân Mỹ ném bom nhầm vào dân thường khiến 13 người chết

Thế giớiThứ Ba, 26/03/2019 09:14:00 +07:00

Liên Hợp Quốc cho biết một cuộc không kích của Mỹ ở Afghanisan khiến 13 dân thường thiệt mạng, trong đó có 10 trẻ em.

Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc cuộc không kích diễn ra vào sáng 23/3 là một phần của trận giao tranh giữa Taliban với lực lượng phối hợp Mỹ-Afghanistan, kéo dài 30 giờ tại Kunduz, tỉnh phía bắc, nơi Taliban hoạt động mạnh mẽ. Phái bộ Hỗ trợ Liên hợp quốc tại Afghanistan ra tuyên bố xác nhận tất cả 13 dân thường thiệt mạng xảy ra vào đúng thời điểm của cuộc không kích.

my

Lực lượng Mỹ tại Afghanistan. (Ảnh: Military Archive/YouTube)

Người phát ngôn Phái bộ Hỗ trợ Kiên quyết do NATO đứng đầu ở Afghanistan Debra Richardson xác nhận các lực lượng Mỹ thực hiện vụ không kích, khẳng định chiến dịch nhằm ngăn chặn thương vong cho dân thường nhưng Taliban đã cố ý trà trộn vào dân thường.

Năm 2018, một con số kỷ lục dân thường Afghanistan bị thiệt mạng trong các cuộc không kích và đánh bom liều chết. Theo báo cáo công bố hồi tháng 2/2019 của Liên hợp quốc, trẻ em thương vong do các cuộc không kích đã tăng hàng năm kể từ năm 2014.  Giao tranh vẫn leo thang bất chấp các nỗ lực đàm phán giữa Mỹ và Taliban nhằm chấm dứt 17 năm xung đột.

Trần Nga/VOV
Bình luận
vtcnews.vn