Trường học, văn phòng đóng cửa trước giờ siêu bão Megi đổ bộ

Thế giớiThứ Ba, 27/09/2016 16:30:00 +07:00

Siêu bão Megi mang theo gió mạnh, mưa lớn và nguy cơ sạt lở đất dự báo sẽ đổ bộ vào phía đông bắc Đàì Loan vào 3h chiều 27/9.

“Đây là một cơn bão nguy hiểm được dự báo sẽ gây mưa lớn khi đổ bộ. Một số khu vực có thể có mưa lớn với lượng mưa lên tới tới 300-500 mm. cũng không loại trừ khả năng Megi sẽ gây ra sạt, lở đất, lũ quét gây mắt điện trên diện rộng”, Michael Guy, nhà khí tượng học của CNN cho hay. 

ap_16189272605459_custom-af44bfab198fc2d23e8f1a306eda2f2900d38b4d-s800-c85-1223

Đây là cơn bão thứ ba đổ bổ vào Đài Loan trong 1 tháng qua 

Được biết, sau khi quét qua Đài Loan, Megi sẽ suy yếu trước khi đổ bổ vào Phúc Kiến, Trung Quốc 24h sau đó. 

Các văn phòng, trường học phải đóng cửa đồng thời tất cả các chuyến bay nội địa và dịch vụ đường sắt cũng ngừng hoạt động. 

Video: Báo Megi gây gió mạnh, sóng lớn ở biển Đông

Megi là cơn báo thứ ba đổ bộ vào Đài Loan trong một tháng qua. Hồi giữa tháng, siêu bão Meranti quét qua phía nam hòn đảo này làm 2 người thiệt mạng bà 63 người khác bị thương.

Đây được ghi nhận là cơn bão mạnh nhất xuất hiện trong khu vực kể từ năm 2013 làm hàng trăm ngôi nhà ở Đài Loan bị hư hại và gây mất điện trên diện rộng trong một thời gian dài.

Song Hy (Nguồn: CNN)
Bình luận
vtcnews.vn