Trước thềm cuộc đàm phán lịch sử, Triều Tiên gửi cảnh báo đến ông Trump

Thế giớiThứ Hai, 25/02/2019 07:19:00 +07:00

Triều Tiên ngày 24/2 cảnh báo Tổng thống Mỹ Donald Trump không nên nghe theo các nhà phê bình Mỹ, những người đang làm cản trở nỗ lực tăng cường mối quan hệ Mỹ-Triều.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho rằng những bình luận tiêu cực này có thể làm chệch hướng các cuộc đối thoại song phương. 

KCNA đánh giá, nếu chính quyền Mỹ hiện tại nhìn sắc mặt người khác, nghe những lời người khác nói, họ có thể phải vỡ mộng về sự cải thiện mối quan hệ với Triều Tiên và hòa bình thế giới, bỏ lỡ cơ hội lịch sử.  

trump-kim 3

 Triều Tiên cảnh báo Tổng thống Mỹ không nên để những bình luận tiêu cực ảnh hưởng đến cuộc đàm phán sắp tới. 

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đang trên đường đến dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần hai bằng tàu hỏa. Hai lãnh đạo dự kiến gặp mặt tại Hà Nội, hơn 8 tháng sau hội nghị lần thứ nhất tại Singapore.

Tại Singapore, hai nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên đã đồng ý làm việc hướng tới phi hạt nhân hóa, song thỏa thuận chưa rõ ràng không mang lại nhiều kết quả đáng kể. Ông Trump liên tục được cảnh báo về việc từ bỏ một thỏa thuận không có tác động đến tham vọng hạt nhân của Triều Tiên.

Chính quyền Tổng thống Trump nhất quán chính sách gây áp lực để Triều Tiên từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân, kết hợp với khả năng tên lửa của họ, được cho là mối đe dọa cho Mỹ.

Tuy vậy, trong những ngày gần đây, ông Trump phát đi tín hiệu nói rằng ông có thể gỡ bỏ các lệnh trừng phạt nếu Triều Tiên cho thấy hành động có ý nghĩa hướng tới phi hạt nhân hoá. Ông Trump cũng nói rằng ông không vội vàng và không có lịch trình cấp bách cho việc phi hạt nhân hóa Triều Tiên, gợi ý về cách tiếp cận dần dần, có đi có lại, đã được Bình Nhưỡng ủng hộ từ lâu.

Trong khi đó, Triều Tiên muốn được đảm bảo an ninh và các bên chính thức tuyên bố kết thúc Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953, cuộc xung đột trước đó kết thúc bằng một thỏa thuận ngừng bắn, không phải là một hiệp ước hòa bình. 

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều dự kiến diễn ra trong hai ngày 27-28/2 tại Hà Nội. Đây là sự kiện chính trị-ngoại giao lớn nhất kể từ đầu năm 2019 được truyền thông và dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm. Các nhà quan sát, học giả, các nhà ngoại giao nhiều quốc gia đã lên tiếng ủng hộ Hội nghị thượng đỉnh tại Hà Nội và kỳ vọng vào một kết qủa đột phá, cụ thể hơn so với Hội nghị thượng đỉnh lần đầu tiên ở Singapore. 

Một kết quả đang được các bên kỳ vọng đó là hai nước đạt được thoả thuận tích cực về hoà bình trên bán đảo Triều Tiên, phi hạt nhân hoá hoàn toàn, gỡ bỏ cấm vận và đặt nền tảng cho việc Washington và Bình Nhưỡng tiến đến xây dựng quan hệ ngoại giao chính thức. 

Phương Anh
Bình luận
vtcnews.vn