Trước quyết định cứng rắn của Bộ Quốc phòng Mỹ, Trung Quốc phản ứng ra sao?

Thế giớiThứ Năm, 24/05/2018 11:48:00 +07:00

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị gọi quyết định của Mỹ là hành động không mang tính chất xây dựng, sau khi Washington rút lại lời mời Trung Quốc tham gia cuộc tập trận chung quốc tế RIMPAC tại Thái Bình Dương.

"Chúng tôi cho rằng quyết định của Lầu Năm Góc là một động thái không mang tính chất xây dựng. Đó là một quyết định khinh suất. Nó không có lợi cho sự hiểu biết lẫn nhau giữa Trung Quốc và Mỹ", ông Vương nhấn mạnh trong cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tại Washington. 

Ông Vương nói thêm rằng các hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông mang mục đích tự vệ và rằng chúng có quy mô nhỏ hơn nhiều so với những gì Mỹ làm ở Hawaii và Guam.

"Chúng tôi hy vọng Mỹ sẽ thay đổi suy nghĩ tiêu cực này", Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc cho hay.

084022041

 Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. 

Về phần mình, Ngoại trưởng Pompeo cho biết ông đã truyền đạt đến người đồng cấp Trung Quốc sự quan ngại của Mỹ trước việc Bắc Kinh gia tăng hoạt động quân sự tại Biển Đông, còn quyết định về các cuộc tập trận quốc tế sẽ do Bộ Quốc phòng đưa ra. 

Hôm 25/4, Lầu Năm Góc bất ngờ rút lại lời mời Trung Quốc tham gia tham gia cuộc tập trận chung quốc tế RIMPAC tại Thái Bình Dương như một động thái đáp trả việc Bắc Kinh đẩy mạnh quân sự hoá trên các đảo xây dựng trái phép ở Biển Đông.

“Như một sự đáp trả ban đầu đối với hành vi tiếp tục quân sự hóa của Trung Quốc ở Biển Đông, chúng tôi đã rút lời mời Hải quân Quân đội Giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) khỏi Huấn luyện Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC)”, Reuters dẫn lời Trung tá Christopher Logan, người phát ngôn Lầu Năm Góc cho hay. 

Video: Mỹ rút B-52 khỏi cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn 

Ông Logan không nói cụ thể những gì chính phủ Mỹ có thể làm tiếp theo động thái đáp trả này, nhưng nhấn mạnh rằng có bằng chứng mạnh mẽ cho thấy Trung Quốc đã triển khai tên lửa chống hạm, tên lửa đất đối không và thiết bị gây nhiễu điện tử trên các thực thể nước này tuyên bố chủ quyền trái phép thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. 

Cuộc tập trận Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC) là cuộc tập trận hải quân quốc tế lớn nhất thế giới, tổ chức hai năm một lần tại Hawaii vào tháng 6 và tháng 7, lần gần đây nhất Trung Quốc tham gia RIMPAC là năm 2016. Cuộc tập trận năm nay dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 6 tới với sự tham gia của hơn 20 quốc gia.  

Song Hy
Bình luận
vtcnews.vn