Trung Quốc triệu đại sứ Mỹ phản đối dự luật Hong Kong, cảnh báo ‘hậu quả’

Thế giớiThứ Ba, 26/11/2019 10:22:00 +07:00

Đây là lần thứ hai trong chưa đầy 1 tuần, Bộ Ngoại giao Trung Quốc triệu nhà ngoại giao Mỹ tại Trung Quốc phản đối Quốc hội Mỹ thông qua dự luật về Hong Kong.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, hôm 25/11, Thứ trưởng Ngoại giao Trịnh Trạch Quang (Zheng Zeguang) triệu Đại sứ Mỹ Terry Branstad để đưa ra các "thông điệp nghiêm túc" về việc Quốc hội Mỹ thông qua Đạo luật Nhân quyền và Dân chủ Hong Kong. Cuộc họp diễn ra một ngày sau chiến thắng áp đảo của phe ủng hộ dân chủ trong cuộc bầu cử hội đồng quận - được coi là áp lực lớn với trưởng đặc khu Hong Kong Carrie Lam.

Thông báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc được đưa ra trong bối cảnh các phương tiện truyền thông chính thức nước này cho rằng các nước phương Tây đang "xúi giục" những người ủng hộ dân chủ gây bất ổn trong thành phố.

thu truong ngoai giao trung quoc

 Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Trịnh Trạch Quang. (Ảnh: Reuters)

Tại cuộc gặp, ông Trịnh Trạch Quang cũng hối thúc phía Mỹ "lập tức sửa chữa sai lầm, ngăn chặn dự luật Hong Kong nói trên trở thành luật và dừng can dự vào công việc của Hong Kong và can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc".

“Nếu không, tất cả các hậu quả phát sinh từ đó phải do Mỹ gánh chịu”, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cảnh báo.

Trong thông báo đưa ra tuần trước sau khi dự luật được Thượng viện Mỹ nhất trí thông qua, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Thứ trưởng Ngoại giao Mã Triêu Húc (Ma Zhaoxu) triệu tập ông William Klein, cố vấn Bộ trưởng Đại sứ quán Mỹ về các vấn đề chính trị, cảnh báo đáp trả và Mỹ phải gánh chịu hậu quả.

Bộ Ngoại giao Mỹ chưa xác nhận cuộc gặp giữa ông Trịnh và ông Branstad.

"Mỹ tin rằng quyền tự trị của Hong Kong, chủ trương tuân thủ luật pháp và cam kết bảo vệ quyền tự do dân sự của họ là chìa khóa để duy trì vị thế đặc biệt của họ theo luật pháp Mỹ, cũng như thành công của 'một quốc gia, hai hệ thống' và sự ổn định thịnh vượng trong tương lai của Hong Kong", một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.

Sau khi dự luật thông qua Quốc hội vào tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump có thời gian đến ngày 2/12 để ký thông qua hoặc phủ quyết dự luật.

Phương Anh
Bình luận
vtcnews.vn