Trung Quốc tiếp tục xả nước xuống hạ nguồn sông Mê Công

Thế giớiThứ Năm, 14/04/2016 07:15:00 +07:00

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình cho biết Trung Quốc tiếp tục xả nước với lưu lượng lớn ở đập Cảnh Hồng cho đến hết mùa khô 2016.

(VTC News) - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình cho biết Trung Quốc tiếp tục xả nước với lưu lượng lớn ở đập Cảnh Hồng cho đến hết mùa khô 2016.

Trong cuộc họp báo chiều 14/4, ông Lê Hải Bình, người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết:

"Trung Quốc cho biết từ ngày 11/4 đến ngày 20/4, nước này sẽ xả nước ở đập Cảnh Hồng xuống hạ lưu sông Mê Công ở mức 1.200 m3/s và sau đó gia tăng lưu lượng xả nước từ 21/4 đến hết mùa khô.
Đập Cảnh Hồng, thượng nguồn sông Mê Công
Đập Cảnh Hồng, thượng nguồn sông Mê Công 
Các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam trong tuần đầu tháng 4 đón nhận lượng nước xả từ tháng 3 vừa qua, góp phần hỗ trợ cứu hạn và chống xâm nhập mặn.

Chúng tôi đánh giá cao nỗ lực của các quốc gia liên quan trong việc phối hợp sử dụng bền vững nguồn nước sông Mê Công, qua đó đảm bảo hài hòa lợi ích của các quốc gia liên quan cũng như cuộc sống của người dân ở khu vực này".

Tùng Đinh
Bình luận
vtcnews.vn