Trung Quốc ngang nhiên đưa tàu cứu hộ ra đồn trú ngoài quần đảo Trường Sa

Thế giớiThứ Ba, 31/07/2018 14:57:00 +07:00

Đây là lần đầu tiên Trung Quốc đưa tàu tìm kiếm cứu hộ đến neo đậu thường trực tại quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Tân Hoa Xã ngày 28/7 đưa tin tàu Nan Hai Jiu 115 sẽ bắt đầu hoạt động ngay khi đến đảo Đá Subi, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

truong-sa

Đảo Đá Subi thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. (Ảnh: AP)

Theo Tân Hoa Xã, tàu này có thể triển khai trực thăng cứu hộ cỡ trung bình và đến Trường Sa của Việt Nam vào ngày 30/7. Đây là lần đầu tiên tàu cứu hộ của Trung Quốc được điều động đến neo đậu thường trực tại Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam, đánh dấu bước leo thang mới trong các hoạt động phi pháp tại khu vực.

Wang Zhenliang, giám đốc cơ quan cứu hộ thuộc Bộ Giao thông vận tải Trung Quốc lớn tiếng nói rằng nước này sẽ tăng cường hoạt động tìm kiếm cứu hộ ở Trường Sa và các khu vực xung quanh “để hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ và nghĩa vụ cứu hộ hàng hải theo các hiệp ước quốc tế”. Một đại diện khác của cơ quan cứu hộ thì cho biết Trung Quốc sẽ tiếp tục sản xuất và triển khai những thiết bị nâng cấp hơn về khả năng tìm kiếm cứu hộ.

Một số báo cáo gần đây cho thấy Bắc Kinh tiếp tục bất chấp luật pháp quốc tế, cấp tập xây dựng phi pháp với ý đồ quân sự hóa tại đá Xu Bi, Chữ Thập và Vành Khăn thuộc Trường Sa của Việt Nam, xây dựng nơi đặt tên lửa, cơ sở lưu trữ và một loạt thiết bị có khả năng theo dõi vệ tinh, hoạt động quân sự và thông tin liên lạc của quân đội nước ngoài. 

Video: Facebook đưa tin sai lệch về bản đồ Hoàng Sa, Trường Sa

Phương Anh
Bình luận
vtcnews.vn