Trung Quốc khoe sát thủ 'người nhện' diệt máy bay không người lái kẻ thù

Thế giớiThứ Năm, 05/09/2019 16:00:00 +07:00

Trung Quốc cho bết họ đang phát triển một loại máy bay không người lái đặc biệt có thể vô hiệu hóa những chiếc UAV khác, thậm chí là máy bay nhỏ.

Cơ chế hoạt động của loại máy bay không người lái mới này là bắn một mảnh lưới rộng 16 m2 vào mục tiêu cần tiêu diệt. 

"Khi bị mảnh lưới bắt trúng, UAV của đối thủ sẽ mất đi sức mạnh và rơi xuống đất",CNN dẫn bài báo trên trang web của quân đội Trung Quốc cho biết. 

ay bay

Một nhóm máy bay không người lái Trung Quốc trong một đợt diễn tập chống khủng bổ tại Tứ Xuyên. (Ảnh: Getty)

Được phát triển bởi Tập đoàn Khoa học và Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Trung Quốc, mẫu máy bay không người lái này có thể hoạt động độc lập hoặc tích hợp với hệ thống phòng thủ của Trung Quốc để nhắm tới các mục tiêu nhỏ, chậm, bay thấp. 

Nó cũng có thể thực hiện nhiệm vụ giám sát và trinh sát. 

Đây là mẫu UAV thứ 2 được Trung Quốc công bố trong vài tuần gần đây. 

Tại một triển lãm hàng không ở Nga hồi tháng 8, Bắc Kinh giới thiệu mẫu AUV mang tên LJ-I có khả năng tàng hình, giúp không quân Trung Quốc chuẩn bị cho bất cứ cuộc chiến tiềm năng nào với chiến cơ tối tân F-35 của Mỹ và các đối thủ. 

Theo giới thiệu, LJ-1 dài 4,7 m, có thể đóng vai trò của máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư và thế hệ thứ năm, với chức năng tàng hình và khả năng bay tầm xa, tính năng cơ động cao và khả năng gây nhiễu chống radar. 

Việc Trung Quốc liên tiếp giới thiệu các mẫu UAV được cho là lời hồi đáp của Bắc Kinh sau khi Mỹ tuyên bố sẽ triển khai số lượng lớn máy bay chiến đấu tàng hình mới nhất F-35 tới khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương. 

Song Hy
Bình luận
vtcnews.vn