Trung Quốc: Đốt tiền cũ để chạy nhà máy điện

Thế giớiThứ Sáu, 12/12/2014 02:46:00 +07:00

tiền giấy, nhà máy điện, trung quốc, chuyện lạ, chuyện lạ có thật, tiền giấy cũ, nhiên liệu

Một nhà máy điện tại thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đang sử dụng những tờ tiền giấy cũ làm nhiên liệu đốt thay cho than để cung cấp điện cho toàn khu vực.

Thông tin từ hãng thông tấn Tân Hoa Xã cho hay một tấn tiền giấy có thể giúp tạo ra 660 Kilowatt giờ (kWh) năng lượng và ít gây ô nhiễm hơn so với nhiên liệu hóa thạch truyền thống.
Tiền giấy cũ được nhà máy điện Lạc Dương sử dụng làm nhiên liệu đốt  
Phương pháp này đặc biệt có ý nghĩa khi Trung Quốc vốn nổi tiếng với những thành phố dày đặc sương khói.
Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) cũng đã cho phép đơn vị trên sử dụng tiền giấy cũ để đốt và cho rằng đây là phương thức sản xuất điện hiệu quả.
“Với lượng tiền giấy không còn được lưu thông tại Hà Nam hiện nay, công ty có thể tạo ra 1.32 triệu kWh điện hàng năm, tương đương với việc phải tiêu thụ 4,000 tấn than,” - nguồn tin từ PBOC cho hay.
Thông thường, tiền giấy sờn rách qua thời gian sử dụng tại Trung Quốc sẽ bị thu hồi và được tái chế thành giấy. Do vậy, ý tưởng đốt tiền để thắp sáng thành phố dường như không nhận được sự đồng tình từ phía người dân.
“Tôi sẵn sàng sống một năm không cần điện nên hãy cho tôi một ít tiền,” một người sử dụng Weibo viết.

TheoTuổi trẻ
Bình luận
vtcnews.vn