Trung Quốc chạy thử tàu sân bay Thi Lang lần 2

Thế giớiThứ Ba, 29/11/2011 04:26:00 +07:00

(VTC News) - Tàu sân bay Trung Quốc đã tiếp tục ra biển lần thứ hai, sau lần chạy thử đầu tiên thành công hồi tháng 8 vừa qua.

(VTC News) - Tàu sân bay Trung Quốc đã tiếp tục ra biển lần thứ hai, sau lần chạy thử đầu tiên thành công hồi tháng 8 vừa qua.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm nay (29/11) cho biết, sau chuyến ra biển thành công trong lần thử nghiệm đầu tiên hồi tháng 8 vừa qua, tàu sân bay đầu tiên của nước này đã được tân trang và cải tiến. Hôm nay (29/11), tàu sân bay mang tên Thi Lang này đã tiếp tục chạy thử ra biển lần thứ hai, thực hiện quá trình thử nghiệm các nghiên cứu khoa học liên quan.

Tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc

Tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc hiện nay được "tái sinh" từ một tàu sân bay cũ tên Varyag của Nga để trở thành tàu huấn luyện và thử nghiệm của hải quân Trung Quốc. Chuyên gia trang thiết bị vũ khí quân sự Trung Quốc cho hay, nước này sử dụng tàu sân bay vào việc duy trì "những quyền lợi cơ bản trên biển" của họ.

Hiện tại, không chỉ 2 quốc gia hàng đầu về vũ khí quân bị là Mỹ và Nga, các cường quốc Anh, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Nhật Bản cùng một số nước mới nổi như Ấn Độ, Brazil, Thái Lan đều đang sở hữu tàu sân bay. Trong 20 chiếc tàu sân bay trên thế giới hiện nay, Mỹ chiếm 11 chiếc. Ngoài ra, Nhật Bản và Hàn Quốc cũng có 5 chiếc và 1 tàu gần đạt chuẩn tàu sân bay.

Đỗ Hường

Bình luận
vtcnews.vn