Trung Quốc cảnh báo Mỹ bị cả thế giới chống lại vì chiến tranh thương mại

Thế giớiThứ Năm, 19/07/2018 07:22:00 +07:00

Bộ Ngoại giao Trung quốc cho rằng cuộc chiến thương mại do Mỹ bắt đầu đang trở thành “sát thủ niềm tin” của kinh tế toàn cầu, cảnh báo nguy cơ cả thế giới sẽ chiến đấu chống lại nước Mỹ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh trả lời phóng viên trong buổi họp báo thường kỳ rằng Mỹ đang ngụy tạo mọi lý do để biện minh cho hành vi thương mại của mình, trong đó bao gồm an ninh quốc gia.

trung-quoc-canh-bao-my

Tàu hàng tại cảng Long Beach, California. (Ảnh: Reuters)

Đầu tháng 7/2018, Mỹ - Trung áp thuế lên 34 tỷ USD giá trị hàng hóa nhập khẩu của mỗi bên trong căng thẳng thương mại leo thang khiến thị trường tài chính chao đảo.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ đưa ra các gói thuế mới trừ khi Bắc Kinh đồng ý thay đổi cách thực hiện các chính sách về sở hữu trí tuệ và kế hoạch hỗ trợ ngành công nghệ cao.

Bên cạnh đó, ông Trump cũng áp thuế lên kim loại nhập khẩu của châu Âu và đe dọa áp thuế 20% lên xe ô tô châu Âu nhập khẩu vào thị trường Mỹ. 

“Mỹ đang chiến tranh thương mại không chỉ với Trung Quốc mà là với cả thế giới. Bằng cách coi cả thế giới là đối thủ, Mỹ đã kéo kinh tế toàn cầu vào khu vực nguy hiểm” – bà Hoa nói.

Ủy ban châu Âu EC ngày 12/7 tuyên bố ngừng dự đoán tăng trưởng kinh tế cho khu vực đồng euro năm 2018, cho biết một trong những nguyên nhân chính của việc cần rà soát lại dự đoán là căng thẳng thương mại với Mỹ và giá dầu tăng.

Kinh tế Trung Quốc phát triển chậm hơn vào quý thứ hai, theo dữ liệu đưa ra ngày 16/7, chịu thách thức do tranh chấp thương mại giữa Bắc Kinh và Washington. “Nếu Mỹ tiếp tục cố ý, các nước trên thế giới sẽ chỉ càng phản ứng lại cứng rắn hơn” – bà Hoa nói.

Video: Chiến tranh thương mại Trung - Mỹ đang diễn ra như thế nào? (Nguồn: SCMP)

Phương Anh
Bình luận
vtcnews.vn