Trung Quốc bị tố lập mạng lưới gián điệp ở Ấn Độ?

Thế giớiThứ Năm, 13/09/2012 08:22:00 +07:00

(VTC News)- Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc bị tố xây dựng mạng lưới gián điệp trên khắp Ấn Độ sau vụ 'boa' tiền phi công gây chấn động hôm 3/9.

(VTC News) – Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc – Lương Quang Liệt bị các cơ quan tình báo Ấn Độ nghi ngờ đang cố ý thiết lập mạng lưới gián điệp ở nước này sau hành động ‘boa’ 900 USD tiền mặt cho 2 phi công người Ấn trên chuyến bay từ Mumbai tới thủ đô New Delhi, tờ Mail Today trụ sở ở Delhi đưa tin hôm 12/9.

S Jaishankar – đại sứ Ấn Độ tại Bắc Kinh đã bày tỏ sự ‘thất vọng’ của chính phủ Ấn Độ trước Ngoại trưởng Trung Quốc về hành động ông Liang đưa ‘phong bì đỏ’ trị giá gần 1000 USD cho hai phi công Ấn vào hôm 3/9 vừa qua.
Những chuyến bay dài qua biên giới 2 nước Trung Quốc - Ấn Độ khiến cơ quan tình báo Ấn Độ nghi ngờ hành động của ông Lương không phải ‘vì mục đích ngoại giao đơn thuần’ mà chắc chắn còn chứa đựng ‘âm mưu’ nào đó.
 Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lương Quang Liệt (bên trái) gặp Ngoại trưởng Ấn Độ A.K. Antony
Theo đại sứ S Jaishankar, sự kiện phái đoàn Trung Quốc gồm 23 thành viên dưới sự chỉ đạo của bộ trưởng Lương Quang Liệt tới thăm Ấn Độ lần này nhằm đánh dấu sự chuyển hướng mới trong quan hệ quốc phòng giữa hai nước. 
Tuy nhiên, các quan chức Bắc Kinh lại nhân cơ hội để ‘hối lộ’ hai phi công là quan chức cấp cao thuộc Lực lượng Không quân Ấn Độ với lý do ‘tỏ lòng cảm ơn’ vì chuyến bay đã thành công tốt đẹp bất chấp thời tiết khắc nghiệt từ Mumbai tới New Delhi, Mail Today dẫn nguồn tin tình báo Ấn Độ.
Sự việc được biết đến khi 2 phi công phát hiện trong phong bì có tiền và lập tức thông tin cho tổng hành dinh IAF (Không quân Ấn Độ) và Bộ Quốc phòng Ấn Độ để giải quyết.
Trong khi đó, một số nhà phân tích Trung Quốc lại cho rằng việc ông Lương ‘muốn mua chuộc hay tạo mạng lưới gián điệp’ ở Ấn Độ ‘chẳng qua là một tin đồn ác ý’. 
Họ cũng nhận định rằng trong trường hợp quân đội Trung Quốc muốn hối lộ cho các quan chức Ấn Độ thật đi chăng nữa thì cũng không nhất thiết đích thân ông bộ trưởng quốc phòng phải ‘ra tay’ như thế.
Bên cạnh đó, cũng chẳng mấy ai tin rằng một quan chức quân sự hàng đầu Trung Quốc như ông Lương lại dám chơi trò ‘đùa với số phận’ một cách ‘lộ liễu và ngớ ngẩn’ như vậy.
 Ông Lương (bên phải) trong một sự kiện của Bộ Quốc phòng
Sau khi 2 phi công giao nộp ‘số tiền mờ ám’, chính quyền New Delhi quyết định sung vào công quỹ thay vì trả lại cho phía Trung Quốc đơn giản vì thấy như vậy là ‘không hợp lý’.
“Những sự kiện tương tự chỉ khiến quan hệ giữa 2 nước ngày càng xa cách và ảnh hưởng tiêu cực tới các mục tiêu hợp tác song phương!”, môt quan chức Ấn Độ nhấn mạnh.
Trên chuyến bay từ thành phố Mumbai tới thủ đô New Delhi hôm 3/9 để hội đàm với người đồng cấp A.K. Antony, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lương Quang Liệt đã trao cho 2 phi công 2 chiếc phong bì màu đỏ, mỗi phong bì chứa 900 USD khiến dư luận không khỏi xôn xao về mục đích thực sự của hành động ‘khó hiểu’ này.

Hạ Giang
Bình luận
vtcnews.vn