Siêu trực thăng ''cá sấu'' Ka-52 của Nga rơi tại Syria, 2 phi công thiệt mạng

Thế giớiThứ Ba, 08/05/2018 07:50:00 +07:00

Trực thăng tấn công Ka-52 còn được biết đến với tên "Cá sấu" đã được quân đội Nga sử dụng tại Syria từ năm 2016 bị rơi tại Syria vào ngày 7/5, theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga.

“Khi thực hiện chuyến bay theo kế hoạch tại khu vực phía đông Cộng hòa Arab Syria, trực thăng Ka-52 của Nga bị rơi. Cả 2 phi công đều thiệt mạng”, thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết. Thi thể của 2 phi công trên chiếc trực thăng xấu số được đội tìm kiếm cứu nạn tìm thấy và đưa về căn cứ, danh tính cùa các phi công và vị trí xảy ra vụ tai nạn này chưa được công bố.

Đây là vụ tai nạn máy bay thứ 2 trong tháng 5/2018 mà Không quân Nga gặp phải tại Syria, ngày 3/5, tiêm kích Su-30SM của lực lượng này rơi tại khu vực Địa Trung Hải gần Latakia, vụ tai nạn nói trên khiến 2 phi công trên chiếc tiêm kích thiệt mạng.

1043710534

Trực thăng Kamov Ka-52 Alligator của Không quân Nga. (Ảnh: Sputnik)

Ngày 31/12/2017, trực thăng tấn công Mi-24 của Không quân Nga rơi tại địa điểm nằm cách sân bay Hama 15 km, khiến 2 phi công thiệt mạng. Bộ Quốc phòng Nga cho biết nguyên nhân của vụ tai nạn này là lỗi kỹ thuật khi hạ cánh.

Trực thăng tấn công Kamov Ka-52 Alligator được phát triển từ dòng trực thăng Kamov Ka-50 từ những năm 1980, trực thăng này làm nhiệm vụ trinh sát phát hiện mục tiêu cũng như hỗ trợ hỏa lực cho các nhóm tấn công mặt đất. Hiện chỉ có Không quân Nga và Không quân Ai Cập sử dụng trực thăng Ka-52.

Nguyễn Tiến
Bình luận
vtcnews.vn