Trực thăng đâm xuống nóc tòa nhà cao tầng New York, dân lo sợ khủng bố

Thế giớiThứ Ba, 11/06/2019 07:46:00 +07:00

Cảnh trực thăng đâm xuống nóc tòa nhà và bốc cháy ở New York khiến nhiều người nhớ lại hình ảnh vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001.

Chiếc trực thăng hạng nhẹ hai động cơ đâm xuống nóc tòa nhà AXA Equitable Center cao 229 m tại trung tâm Manhattan, New York, Mỹ vào lúc 14h ngày 10/6 (1h ngày 11/6 giờ Hà Nội), chỉ cách Quảng trường Times vài khu nhà. Điều kiện thời tiết khi đó có mưa, bầu trời xám xịt.

Thị trưởng thành phố New York Bill de Blasio, cho biết một người thiệt mạng là phi công của chiếc trực thăng. Anh cũng là người duy nhất có mặt trên trực thăng.

Theo thông tin từ Sở cứu hỏa, vụ việc đã gây ra một đám cháy nhưng đã được dập tắt. Những con đường xung quanh tòa nhà tạm thời bị phong tỏa, cảnh sát yêu cầu mọi người tránh các đường phố gần đó.

anh-hien-truong-1

 (Ảnh: Kyodo News)

Phát biểu tại một cuộc họp báo sau tai nạn, Thống đốc New York Andrew Cuomo nói rằng nguyên nhân chưa được xác định nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy vụ tai nạn là hành động khủng bố. Tầm nhìn hạn chế do thời tiết là một yếu tố đang được xem xét. 

"Nếu bạn là người New York, bạn có một chút PTSD (rối loạn căng thẳng sau chấn thương) từ ngày 11/9/2001. Ngay khi bạn nghe thấy một chiếc máy bay đâm vào một tòa nhà, tâm trí của bạn đi theo hướng tâm trí của mọi người dân New York", ông Cuomo nói.

Người đi bộ ở gần tòa nhà tỏ ra sốc trước vụ việc. "Chúng tôi khá sốc, chúng tôi hy vọng mọi người đều ổn và an toàn", Ron Magee, 55 tuổi, một nhân viên bất động sản đang đi nghỉ cùng gia đình cho biết.

Annelise Jung, 60 tuổi, một người quản lý hội chợ đang trong kỳ nghỉ ở Thụy Sĩ, cho biết vụ tai nạn gợi lên ký ức về vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001 tại Mỹ. "Tôi nghĩ rằng mọi người sẽ rất, rất sợ rằng trong tòa nhà rằng có thể có một cuộc tấn công khủng bố khác," cô nói thêm.

Nathan Hutton, nhân viên ngân hàng Pháp BNP Paribas trên tầng 29, cho biết tòa nhà rung chuyển khi trực thăng đâm vào nóc. "Giống như bạn đang đứng thì có ai đó nắm lấy tay và kéo bạn đi. Bạn có thể cảm nhận điều đó ở khắp tòa nhà", anh nói.

anh-hien-truong-3

 Tòa nhà nơi xảy ra vụ đâm trực thăng

Phương Anh
Bình luận
vtcnews.vn