Triều Tiên mở lại đường dây nóng quân sự với Hàn Quốc

Thế giớiThứ Ba, 09/01/2018 17:44:00 +07:00

Triều Tiên cho biết hoàn thành bảo trì kĩ thuật để mở lại đường dây nóng quân sự kết nối hai miền tại khu vực phía Tây.

Yonhap News dẫn lời một quan chức chính phủ Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên kết nối lại đường dây nóng đầu ngày 9/1 và hai bên có thể sử dụng đường dây bình thường bắt đầu từ ngày 10/1.

Cụ thể, Thứ trưởng Bộ thống nhất Hàn Quốc Chun Hae-sung nói phía Hàn Quốc bắt đầu sử dụng đường dây này từ 8h sáng ngày 10/1.

trieu-tien-han-quoc-7

 Triều Tiên - Hàn Quốc đối thoại cấp cao về Olympic mùa đông và mối quan hệ hai bên. (Ảnh: AP)

Tháng 2/2016, Triều Tiên cắt đứt kênh liên lạc biên giới và đường dây nóng quân sự, nhằm phản đối việc Seoul đóng cửa khu phức hợp công nghiệp chung. Theo AP, trong những năm gần đây, tất cả các kênh liên lạc chính giữa Triều Tiên và Hàn Quốc đều bị ngừng do căng thẳng từ chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Hàn Quốc thường sử dụng đường dây nóng quân sự để thông báo với Triều Tiên về các hoạt động ra vào tại khu phức hợp công nghiệp Kaesong, nằm phía bắc biên giới liên Triều.

Hai bên quyết định khôi phục đường dây quân sự chưa đầy 1 tuần sau khi Triều Tiên khôi phục đường dây nóng biên giới tại Bàn Môn Điếm vào ngày 3/1, động thái sau khi lãnh đạo Kim Jong-un tuyên bố mở cửa đối thoại với Seoul.

Video: Hàn Quốc lo du khách bay nhầm đến Triều Tiên trong Olympic mùa đông

Theo bạn có khả năng xảy ra chiến tranh ở bán đảo Triều Tiên không?

Phương Anh
Bình luận
vtcnews.vn