Triều Tiên khoe 'thuốc tiên' chữa AIDS, Ebola, SARS và MERS

Thế giớiThứ Bảy, 20/06/2015 01:13:00 +07:00

Tờ Mirror dẫn nguồn tin từ Triều Tiên nói rằng các nhà khoa học nước này khẳng định họ đã sản xuất thành công ngăn chặn và chữa lành các bệnh nguy hiểm.

Tờ Mirror dẫn nguồn tin từ Triều Tiên nói rằng các nhà khoa học nước này khẳng định họ đã thành công trong việc sản xuất thuốc có thể giúp ngăn chặn và chữa lành các bệnh nguy hiểm như AIDS, Ebola, SARS và MERS.

Hãng thông tấn chính thức KCNA nói rằng các nhà khoa học Triều Tiên đã sản xuất ra loại thuốc thần diệu Kumdang-2 từ nhân sâm và các nguyên liệu khác.
Các nhà khoa học Triều Tiên, dẫn đầu bởi Kim Jong-un, tuyên bố đã chữa khỏi AIDS, Ebola, SARS và MERS
Các nhà khoa học Triều Tiên, dẫn đầu bởi Kim Jong-un, tuyên bố đã chữa khỏi AIDS, Ebola, SARS và MERS 
KCNA khẳng định loại thuốc này đã giúp dập dịch cúm gia cầm chết chóc bùng lên hồi năm 2006 và 2013.

Tuyên bố của Triều Tiên được đưa ra khi Hàn Quốc đang chật vật chống dịch MERS - một bệnh dịch liên quan tới hệ thống hô hấp giống SARS, đã khiến hơn hai chục người thiệt mạng. Hiện vẫn chưa có vắcxin chống căn bệnh này.

Triều Tiên không nói cụ thể hơn về thuốc Kumdang-2. Tuy nhiên việc loại thuốc này được sản xuất từ nhân sâm không gây nhiều ngạc nhiên do Triều Tiên đang đứng đầu thế giới về sản xuất nhân sâm.

Lâu nay, bộ máy tuyên truyền của Triều Tiên thường đưa ra các thông tin gây chú ý nhưng khó kiểm chứng. Ví dụ thông tin nói rằng ông Kim Jong-un đã học lái xe khi mới 3 tuổi và thắng một cuộc thi đua thuyền buồm khi mới 9 tuổi. Ông còn được ca ngợi là nhà soạn nhạc và nghệ sỹ tài năng.

Ông còn được cho là đã leo lên ngọn núi cao nhất thế giới và được chụp ảnh khi đang đứng trên đỉnh núi với chiếc áo choàng màu đen quen thuộc.

Nguồn: Vietnam+
Bình luận
vtcnews.vn