Triều Tiên dùng ảnh vệ tinh từ 6 năm trước cho kế hoạch tấn công Guam

Thế giớiThứ Tư, 13/09/2017 11:26:00 +07:00

Tấm bản đồ và ảnh vệ tinh Triều Tiên sử dụng trong kế hoạch tấn công đảo Guam của Mỹ được cho là đã có tuổi đời lên tới 6 năm và không còn chính xác, Daily Mail đưa tin.

Hồi giữa tháng 8, thời điểm Triều Tiên đe dọa dội tên lửa xuống đảo Guam, hãng thông tấn KCNA cho đăng tải bức ảnh nhà lãnh đạo Kim Jong-un nhóm họp cùng các tướng lĩnh khi ông tới thăm trụ sở Lực lượng chiến lược. 

Trong ảnh, nhà lãnh đạo Triều Tiên cầm gậy chỉ vào một tấm bản đồ có tên "Kế hoạch tấn công bằng hỏa lực của lực lượng đặc nhiệm" mô phỏng quỹ đạo tên lửa hướng tới đảo Guam của Mỹ.

north-korea-guam-missile-war-nuclear-us-kim-jong-un-donald-trump-pictures-twitter-andersen-637479-0711388

 Tấm bản đồ được cho là lỗi thời mà Triều Tiên sử dụng. 

Ở góc tường cuối căn phòng là ảnh vệ tinh từ Google Earth chụp căn cứ không quân Andersen trên đảo Guam, tiền đồn quan trọng của Mỹ ở Thái Bình Dương. 

Tuy nhiên, Daily Mail dẫn các phân tích mới nhất của giới chuyên gia cho biết, tấm bản đồ này có vẻ như đã ra đời từ 6 năm trước. Điều này đồng nghĩa với việc những ảnh chụp vệ tinh này đã có từ năm 2011. Trong 6 năm qua, Google Earth đã nhiều lần cập nhật những thay đổi trên đảo Guam.

Bằng chứng mà các chuyên gia đưa ra là khu rừng rậm xuất hiện trong tấm bản đồ của Triều Tiên giờ là nơi đồn trú của các máy bay quân sự Mỹ.

Video: Bản đồ những cái nhất trên thế giới 

Bên cạnh đó, các tòa nhà nằm trong đó giờ đây đã không còn trong khi màu sắc trên bề mặt các đường băng ở Guam cũng đã được thay đổi.

Theo Nick Henson, chuyên gia từ Trung tâm Hợp tác và Chiến lược quốc tế của Đại học Stanford của Mỹ, Triều Tiên không đủ khả năng để sản xuất những hình ảnh vệ tinh này. Vì vậy Bình Nhưỡng buộc phải sử dụng dữ liệu cũ từ các quốc gia khác.

Song Hy (Nguồn: Daily Mail)
Bình luận
vtcnews.vn