Tổng thống Trump nói có thể sẽ không gặp ông Kim Jong-un nữa

Thế giớiThứ Năm, 19/04/2018 07:56:00 +07:00

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói ông sẽ không tham dự hội nghị thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nếu không đưa ra được các đánh giá tích cực về kết quả cuộc hội đàm.

Tuyên bố này được nhà lãnh đạo Mỹ đưa ra hôm 18/4 khi ông đang tiếp đón Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, Nam Florida.

"Tôi hy vọng sẽ có một cuộc đàm thành công. Nếu chúng tôi không đánh giá trước được những kết quả khả quan, chúng tôi sẽ không tổ chức nó và tôi chỉ chắc chắn tham dự khi nào có được những đánh giá tích cực", Tổng thống Trump nói với các phóng viên.

Tổng thống Trump khẳng định chiến dịch gây "áp lực tối đa" vẫn sẽ được Mỹ tiếp tục cho tới khi Bình Nhưỡng chấp thuận phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Video: "Quái thú" của Tổng thống Trump có gì đặc biệt

Hội nghị thưởng đỉnh Mỹ - Triều dự kiến sẽ diễn ra trong vài tuần tới. Giới quan sát hy vọng sự kiện lịch sử này có thể giúp Washington và Bình Nhưỡng cùng ngồi lại thảo luận về vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Ngày 17/4, Tổng thống Trump cho biết đang cân nhắc một số địa điểm cho cuộc gặp dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6 tới. Những cái tên tiềm năng bao gồm thủ đô Ulaanbaatar của Mông Cổ, khu phi quân sự ở biên giới liên Triều, một thành phố ở châu Âu như Stockholm (Thụy Điển) hoặc Geneva (Thụy Sĩ), một địa điểm gần biển như đảo Jeju (Hàn Quốc), một nước Đông Nam Á hay thậm chí là ở Bình Nhưỡng.

Từ đầu tháng 4/2018, nhiều lần truyền thông Mỹ dẫn lời các quan chức Nhà Trắng cho hay Mỹ-Triều vẫn đang giữ các kênh liên lạc và đối thoại cấp cao nhằm phục vụ công tác chuẩn bị cho cuộc hội đàm lịch sử giữa nhà lãnh đạo hai nước.

Tất cả các thông tin liên quan đến thời gian và địa điểm chính xác của hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều đều được dư luận quốc tế quan tâm đặc biệt.

Song Hy
Bình luận
vtcnews.vn