Tổng thống Putin nói gì trong thư năm mới gửi Tổng thống Trump?

Thế giớiThứ Hai, 31/12/2018 06:46:00 +07:00

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông sẵn sàng đối thoại với người đồng cấp Mỹ Donald Trump và khẳng định tầm quan trọng của mối quan hệ song phương.

Dẫn nội dung bức thư năm mới của Tổng thống Nga Vladimir Putin gửi tới Tổng thống Mỹ Donald Trump, Điện Kremlin cho biết nhà lãnh đạo Nga khẳng định Matxcơva luôn sẵn sàng đối thoại cùng Washington với “chương trình nghị sự đa dạng”. 

putin-2018

 Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Reuters)

“Ông Vladimir Putin nhấn mạnh rằng mối quan hệ Nga – Mỹ là yếu tố quan trọng nhất cho sự ổn định chiến lược và an ninh quốc tế” – Điện Kremlin nói trong một tuyên bố. “Ông xác nhận Nga luôn mở cửa đối thoại với Mỹ bằng một chương trình nghị sự có phạm vi rộng nhất.”

Quan hệ Mỹ-Nga trong năm qua lạnh lẽo và bao trùm bởi bóng đen cáo buộc "Nga can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016", bất chấp hai nhà lãnh đạo nỗ lực ngồi xuống bàn đàm phán tại Helsinki, Phần Lan vào tháng 7. Hàng loạt các lệnh trừng phạt nhằm vào cá nhân và tổ chức của Nga liên tiếp được Mỹ áp đặt trong nửa cuối năm 2018 liên quan tới cáo buộc Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ và Nga sử dụng vũ khí hoá học trong vụ cựu điệp viên Skripal khiến quan hệ hai nước tiếp tục căng thẳng trở lại.

Đỉnh điểm, Tổng thống Trump đã hủy một cuộc gặp được lên kế hoạch trước với Tổng thống Putin bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 ở Argentina cuối tháng 11, dẫn lý do Matxcơva nổ súng và bắt giữ các tàu hải quân cùng binh sỹ Ukraine trên eo biển Kerch hôm 25/11. 

Trong một bức thư khác gửi Tổng thống Syria Bashar al-Assad, ông Putin cam kết tiếp tục ủng hộ chính phủ và người dân Syria trong cuộc chiến chống khủng bố, bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

Ông Putin cũng gửi lời chúc mừng năm mới đến các nhà lãnh đạo thế giới khác, bao gồm Thủ tướng Anh Theresa May, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Tuyên bố từ điện Kremlin cho biết nhà lãnh đạo Nga đã chúc người dân Anh đón năm mới 2019 an lành và thịnh vượng.

Đại sứ quán Nga tại London, Anh ngày 28/12 thông báo Matxcơva và London đồng ý đưa một số nhân sự đại sứ quán của cả hai bên quay trở lại sau sự cố trục xuất hàng chục nhà ngoại giao của đối phương vào tháng 3/2018 liên quan Anh cáo buộc Nga sử dụng chất độc thần kinh Novichok tấn công hai cha con cựu điệp viên Nga Sergei Skripal tại Salisbury. 

Video: Tổng thống Putin dùng chuyên cơ giúp cậu bé mắc bệnh hiểm nghèo thực hiện ước mơ

Phương Anh
Bình luận
vtcnews.vn