Tổng thống Putin ký thông qua luật trả đũa Mỹ và các đồng minh

Thế giớiThứ Hai, 04/06/2018 20:28:00 +07:00

Ngày 4/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin ký dự luật “biện pháp trả đũa” nhằm vào các hành động không thân thiện của Mỹ và các quốc gia nước ngoài khác.

Bộ luật này được trình lên Duma Quốc gia Nga vào tháng 5/2018 với mục đích nhằm bảo vệ chủ quyền của Nga trước các hành động không thân thiện của Washington và các quốc gia khác, thông qua việc áp đặt các lệnh trừng phạt chính trị và kinh tế lên Nga.

Dự thảo của luật này được soạn thảo bởi Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin và những người đứng đầu các bộ phận chuyên trách. Một số thay đổi trong dự thảo luật này, ban đầu có 16 biện pháp đáp trả nhưng sau đó con số này được giảm xuống còn 6, trong đó quy định các lĩnh vực hàng hóa quan trọng, ví dụ như thuốc men sẽ không phải là đối tượng bị hạn chế.

1059432209

Tổng thống Putin ký thông qua luật trả đũa Mỹ và các đồng minh. (Ảnh: Sputnik)

Luật này cho phép Matxcơva có thể ban hành các biện pháp hạn chế “phù hợp với quyết định của Tổng thống nhằm có thể phản ứng nhanh chóng với tình hình thay đổi”.

Ngày 6/4, Washington thông qua lệnh trừng phạt mới nhằm vào hàng loạt cá nhân của Nga với lý do trả đũa “những nỗ lực làm bất ổn toàn cầu” của Nga.

Phản ứng trước việc này, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev tuyên bố Matxcơva bảo lưu quyền đáp trả lệnh trừng phạt chống Nga mới của Mỹ cũng như xem xét lại các thỏa thuận thương mại song phương.

Video: Tổng thống Putin tuyên bố Nga sẵn sàng bảo vệ an ninh cho cả châu Âu

Nguyễn Tiến
Chuyên đề: Tin tức Nga
Bình luận
vtcnews.vn