Tổng thống Putin chỉ trích lệnh cấm Nga dự Olympic, World Cup 4 năm tới

Thế giớiThứ Ba, 10/12/2019 11:26:00 +07:00

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 9/12 cho biết Matxcơva có cơ sở để kháng cáo quyết định cấm Nga tham dự các sự kiện thể thao lớn thế giới của WADA.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Cung điện Elysee, Pháp, ông Putin cho biết kết luận của Ủy ban phòng chống doping thế giới (WADA) không có điều khoản nào nhằm vào Ủy ban Olympic quốc gia của Nga, cho rằng quyết định này vi phạm điều lệ Olympic và Nga sẽ kháng cáo.

"Nếu không có điều khoản nào chống lại Ủy ban Olympic Nga, Nga nên tham gia thi đấu dưới lá cờ của chính mình. Điều đó được ghi trong điều lệ Olympic. Điều đó cũng có nghĩa là quyết định của WADA đã vi phạm điều lệ Olympic. Chúng tôi có đủ cơ sở để kháng cáo", ông Putin nói.

"Bất kỳ hình phạt nào cũng phải là cá nhân và nên được liên kết với những gì đã được thực hiện ... bởi người này hay người khác. Một hình phạt không thể là tập thể, và áp dụng cho những người không liên quan gì đến những vi phạm nhất định", Tổng thống Nga nhấn mạnh.

Ông Putin cũng cho rằng phán quyết cấm Nga dự World Cup và Olympic trong 4 năm mang động cơ chính trị và không vì lợi ích của thể thao. "Nếu ai đó đưa ra quyết định như vậy về hình phạt tập thể, tôi nghĩ rằng cơ sở cho những quyết định đó không phải là sự quan tâm đến sự trong sáng của thể thao quốc tế, mà là những cân nhắc chính trị không liên quan đến lợi ích của thể thao hay phong trào Olympic", ông Putin nói.

anh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ trích lệnh cấm Nga tham dự các giải thể thao 4 năm tới (Ảnh: Reuters)

Theo tuyên bố của WADA, Nga bị cấm tham gia các sự kiện thể thao hàng đầu thế giới trong 4 năm tới vào hôm 9/12, trong đó có Olympic Tokyo 2020 tại Nhật Bản, Olympic mùa Đông 2022 tại Bắc Kinh và World Cup 2022.

Lệnh cấm của WADA liên quan đến vụ Cơ quan chống Doping Nga (RUSADA) không hợp tác hoàn toàn trong quá trình điều tra gian lận thể thao. Theo báo cáo, dữ liệu về doping Nga đã bị thay đổi ngoài sự kiểm soát của WADA. Cơ quan Chống Doping Thế giới tuyên bố có bằng chứng cáo buộc Nga thực hiện "chương trình doping với quy mô và tham vọng chưa từng có".

Quyết định này là một cú đánh mạnh vào niềm tự hào của một quốc gia có truyền thống là một cường quốc trong nhiều môn thể thao nhưng danh tiếng của Nga cũng đã bị ảnh hưởng bởi một loạt vụ bê bối doping trong thời gian qua.

Kông Anh
Bình luận
vtcnews.vn