Tổng thống Obama tiết lộ từng bị đuổi khỏi Disneyland

Thế giớiThứ Hai, 10/09/2018 15:39:00 +07:00

Tổng thống Obama khiến không ít người bất ngờ khi chia sẻ kỷ niệm ông từng bị đuổi khỏi Disneyland thời đại học.

Tổng thống Obama hôm 8/9 có mặt tại California để vận động cho các ứng viên đảng Dân chủ địa phương để chuẩn bị cho cuộc bầu cử Quốc hội Mỹ giữa kỳ sắp tới. 

Nói chuyện trước đám đông cử tri ở Anaheim, ông chia sẻ về một kỷ niệm thời đại học khi cùng một số bạn bè là người California tới buổi hòa nhạc Kool & The Gang, nhưng sau đó đã bị đuổi ra khỏi công viên Disneyland vì hút thuốc. 

"Sau buổi hòa nhạc, chúng tôi là thanh thiếu niên nên vẫn có thể chơi trong công viên. Và thật xấu hổ khi phải nói ra điều này: Một vài người trong chúng tôi đã hút thuốc", ông Obama nói, làm hành động để điếu thuốc lên miệng. 

Dmp2y5sUUAELMrf

 Tổng thống Barack Obama. (Ảnh: The Hill)

Khi đám đông bắt đầu hò reo, ông phải làm rõ ngay rằng: "Không, không, dó chỉ là thuốc lá thôi". 

"Họ tống chúng tôi ra khỏi Disneyland", ông Obama nhớ lại. 

Không lâu sau chia sẻ này của cựu Tổng thống Mỹ, Giám đốc điều hành của Disney Bob Iger đùa rằng ông Obama vẫn sẽ được chào đón trở lại công viên bất cứ lúc nào miễn là không hút thuốc. 

Ông Obama xuất hiện hôm 8/9 cùng 7 ứng viên vào Hạ viện của đảng Dân chủ trong nỗ lực kêu gọi lá phiếu của cử tri trước cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11. Trong bài phát biểu trước đó 1 ngày tại Đại học Illinois, ông đã gây bất ngờ khi chỉ trích người kế nhiệm Donald Trump gây chia rẽ đất nước, hủy hoại quan hệ giữa Mỹ với các đồng minh và đẩy người Mỹ vào một giai đoạn nguy hiểm.

Vị Tổng thống thứ 44 của Mỹ cùng với đó kêu gọi cử tri trên khắp nước Mỹ khôi phục một nền dân chủ lành mạnh trong cuộc bầu cử giữa kỳ sắp tới. 

Đảng Dân chủ hiện chỉ nắm 194/435 ghế và cần ít nhất 23 ghế để giành được quyền kiểm soát Hạ viện. Trong khi đó tại Thượng viện, họ kém đảng Cộng hòa 2 ghế (49-51).  

Song Hy
Bình luận
vtcnews.vn