Tổng thống Obama lên tiếng ủng hộ hôn nhân đồng tính

Thế giớiThứ Năm, 10/05/2012 01:00:00 +07:00

(VTC News) - Hôm 9/5, sau vài năm tranh cãi về vấn đề này, Tổng thống Obama cho rằng hôn nhân đồng tính nên được chấp thuận.

(VTC News) - Hôm 9/5, sau vài năm tranh cãi về vấn đề này cuối cùng Tổng thống Obama cũng cho rằng hôn nhân đồng tính nên được chấp thuận.

Theo giới phân tích, đây có thể là chiêu bài thu hút các lá phiếu cử tri độc lập của ông Obama.

Trong buổi phỏng vấn với phóng viên Robin Roberts của ABC News, ông Obama cho biết: "Điều quan trọng là tôi khẳng định rằng những cặp tình nhân cùng giới sẽ được phép kết hôn."

Phát biểu của ông Obama đánh dấu bước ngoặt quan trọng, khi lần đầu tiên một Tổng thống Mỹ công khai bày tỏ ủng hộ hôn nhân đồng tính. Ông đang được những tổ chức hoạt động đồng tính ca ngợi bởi "phát ngôn của tổng thống cho thấy chuẩn mực mới về nhân quyền".

Hôn nhân đồng tính đã lần đâu tiên được một Tổng thống Mỹ công khai chấp nhận. 

Michael Bloomberg, thị trưởng New York cho biết: "Đây là một bước ngoặt lớn trong lịch sử nhân quyền Mỹ." New York là một trong những thành phố của nước Mỹ đã công nhận hôn nhân đồng giới.

Trong khi đó, Neera Tanden đến từ Trung tâm người Mỹ tiến bộ cho biết: "Hành động này cho thấy chúng ta đang bước gần hơn đến việc thực hiện lời hứa về một quốc gia bình đẳng."

Tuy nhiên, một số quan chức chính trị khác bao gồm người của Đảng Cộng hòa và lãnh đạo Kito giáo thì chỉ trích phát ngôn của ông Obama và cho rằng nó sẽ gây ra chia rẽ về chính trị.
Video ông Obama phát biểu ủng hộ hôn nhân đồng tính. 

Theo cuộc thăm dò gần đây của Reuters, 39% số người được hỏi cho rằng những cặp đôi đồng tính nên được chấp nhận kết hôn, 23.5% cho rằng họ cần được tạo những tổ chức riêng và sinh hoạt nhưng không cần kết hôn và 27% kịch liệt phản đối chuyện hôn nhân đồng tính.

Trong khi đó, giới phân tích chính trị cho rằng những lá phiếu mà ông Obama có thể nhận được từ những người đồng tính nhưng nó khó có thể bù lại cho số đông phản đối hôn nhân đồng tính.

Hạ Âu

Bình luận
vtcnews.vn