Tổng thống Mỹ đến Hàn Quốc, bắt đầu cuộc đối thoại lịch sử về Triều Tiên

Thế giớiThứ Ba, 07/11/2017 15:19:00 +07:00

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hạ cánh xuống căn cứ không quân Osan ở ngoại ô Seoul, Hàn Quốc ngày 7/11, cùng gặp gỡ Tổng thống Moon Jae-in và bắt đầu chuyến thăm 24 giờ ở vị trí gần nhất với chiến tuyến hạt nhân của Triều Tiên từ trước đến nay.

Theo Reuters, sau khi hạ cánh xuống căn cứ Osan, ông Trump cùng phu nhân đã di chuyển bằng trực thăng đến trại Humphreys, căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ tại Hàn Quốc để gặp các binh lính Mỹ - Hàn. Tại đây ông được Tổng thống Moon Jae-in tiếp đón.

Chuyến đi của ông Trump đến trại Humphreys được cho là đem đến cái nhìn bao quát về lực lượng khổng lồ của Mỹ tại Hàn Quốc, đồng thời là cảnh báo về cái giá mà Mỹ có thể sẽ phải trả nếu tình huống căng thẳng hiện tại dẫn đến chiến tranh.

trump-den-han-quoc-2

Đoàn xe của Tổng thống Donald Trump tại Hàn Quốc. (Ảnh: Reuters) 

Nhà Trắng cho biết chuyến đi của ông Trump tới Hàn Quốc nhằm mục đích thể hiện quyết tâm của Mỹ trong đường lối cứng rắn để giải quyết mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên, nhưng nhiều nước trong khu vực lo ngại những phát ngôn hiếu chiến có thể dẫn đến xung đột quân sự trên bán đảo.

Trong cuộc gặp với các tư lệnh quân đội về vấn đề Triều Tiên, ông Trump cho biết: “Đến cuối cùng tất cả sẽ hiệu quả, sẽ luôn luôn hiệu quả và phải hiệu quả.” Dù vậy ông không nói chi tiết về những biện pháp này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã bắt đầu đối thoại song phương tập trung vào mối đe dọa từ Triều Tiên và các thỏa thuận tự do thương mại. Cuộc gặp giữa hai lãnh đạo sau đó sẽ được mở rộng bằng cuộc gặp với các quan chức chính phủ cấp cao từ cả hai nước.

trump-den-han-quoc-3 3

 Tổng thống hai nước Mỹ - Hàn cùng ăn trưa với các binh lính tại Humphreys, căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ ở Hàn Quốc. (Ảnh: Reuters)

Trong khi đó, theo Reuters, Triều Tiên vẫn đang khá “im ắng” trước chuyến thăm Hàn Quốc của ông Trump, dù trước đó cơ quan tình báo Hàn Quốc dự đoán Bình Nhưỡng có thể đang chuẩn bị cho thử nghiệm tên lửa tiếp theo, lo rằng sẽ thực hiện vào đúng thời điểm ông Trump ở trong khu vực.

Kể từ sau lần thử vũ khí gần nhất, Triều Tiên đã dừng các hoạt động khiêu khích trong hơn 50 ngày. Lãnh đạo Kim Jong-un cũng tuyên bố rõ ràng là không quan tâm đến đàm phán ít nhất cho đến khi Triều Tiên có thể phát triển được tên lửa gắn đầu đạn hạt nhân có khả năng vươn tới Mỹ.

Dù đến Hàn Quốc, nhưng ông Trump được cho là sẽ tránh đến thăm vùng phi quân sự ở biên giới liên triều, một động thái được Triều Tiên xem là khiêu khích.

Video: Triều Tiên có thể sắp thử tên lửa tầm xa vươn tới Mỹ

Theo bạn có khả năng xảy ra chiến tranh ở bán đảo Triều Tiên không?

Phương Anh
Bình luận
vtcnews.vn