Tổng thống Duterte: Sẽ có cãi vã lớn nếu Trung Quốc can thiệp mạng lưới điện Philippines

Thế giớiThứ Bảy, 30/11/2019 11:27:00 +07:00

Tổng thống Duterte cho biết ông sẽ không cho phép Trung Quốc can thiệp vào mạng lưới điện của Philippines.

"Tôi sẽ nói với Trung Quốc: 'Các ông biết đấy, nếu các ông làm điều ấy, chúng ta sẽ có cuộc cãi vã lớn. Ý tôi là tôi không thể lấn át được các ông, nhưng tôi sẽ đi đến nơi khác và tìm kiếm sự giúp đỡ'", ông Duterte nói trong cuộc phỏng vấn với CNN hôm 29/11. 

"Các ông có ý định cắt điện Philippines không và vì lý do gì? Các ông phải trả lời tôi tại sao các ông lại đi kiểm soát thứ cung cấp cho chúng tôi. Tôi không cho phép điều đó xảy ra", ông Duterte nói thêm. 

philippines

Tổng thống Rodrigo Duterte. (Ảnh: CNN)

Nhà lãnh đạo Philippines cho rằng Bắc Kinh sẽ không can thiệp vào mạng lưới điện của Manila và khẳng định Trung Quốc chỉ cố gắng giúp đỡ Philippines vì họ muốn tìm kiếm đồng minh. 

Các tuyên bố trên được Tổng thống Duterte đưa ra vài ngày sau khi Ralph Recto đặt ra lo ngại về việc Tập đoàn lưới điện quốc gia Trung Quốc (SGCC) hiện chiếm 40% cổ phần của Tập đoàn lưới điện quốc gia Philippines (NGCP). Ông Recto lo sợ điều này có thể khiến Bắc Kinh can thiệp vào mạng lưới điện Philippines và gây nguy hiểm cho nước này trong trường hợp xảy ra một cuộc chiến. 

CNN trước đó dẫn một báo cáo mà đài này có được, trong đó cho biết mạng lưới điện Philippines nằm dưới sự kiểm soát của chính phủ Trung Quốc. 

Thượng viện Philippines dự kiến sẽ điều tra các vấn đề này. 

Về phần mình, Bộ Ngoại giao Trung Quốc gọi những cáo buộc trên là vô căn cứ, kêu gọi người dân Philippines đừng tưởng tượng những vấn đề không tồn tại. Bộ này cũng khẳng định NGCP được Philippines vận hành, quản lý và duy trì, còn SGCC chỉ hỗ trợ kỹ thuật khi được yêu cầu. 

NGCP được nhượng quyền thương mại trong năm 2009 để vận hành các đường dây điện của Philippines. Tập đoàn này gồm 3 cổ đông là SGCC của Trung Quốc và 2 công ty khác của Philippines.

Trong tuyên bố đưa ra mới đây, NGCP khẳng định vai trò của SGCC chỉ giới hạn ở vai trò nhà đầu tư. 

"Các hoạt động hàng ngày của NGCP được xử lý 100% bởi người Philippines và định hướng kinh doanh của công ty, giống như bất kỳ công ty nào khác được điều hành bởi Hội đồng quản trị của nó", NGCP cho biết.

Các lực lượng vũ trang và Bộ năng lượng Philippines cũng bày tỏ sự quan tâm tới vấn đề này, cho biết họ sẵn sàng tham gia các cuộc thảo luận về an ninh quốc gia.

Song Hy
Bình luận
vtcnews.vn