Tổng thống Duterte đi trực thăng tới dự lễ khai mạc SEA Games

Thế giớiThứ Bảy, 30/11/2019 21:26:00 +07:00

Tổng thống Duterte đi trực thăng tới sân vận động Philippine Arena để tham dự lễ khai mạc SEA Games 30.

Vào khoảng 18h30 tối 30/11, ông Duterte tới nhà thi đấu trong nhà lớn nhất thế giới với sức chứa lên tới 55.000 người. 

Đại hội thể thao Đông Nam Á SEA Games lần thứ 30 chính thức khai mạc vào tối 30/11, kéo dài tới ngày 11/12. 

thu tuong

Khung cảnh bên trong Philippine Arena trước lễ khai mạc SEA Games. (Ảnh: Inquirer)

"Chúng tôi chúc tất cả các VĐV tham gia những điều tốt đẹp nhất khi họ cạnh tranh cho bản thân và đất nước mà họ đại diện", phát ngôn viên Tổng thống Philippines, ông Salvador Panelo nói trong một tuyên bố.

Theo ban tổ chức SEA Games, đại hội thể thao lần này sẽ có quy mô lớn nhất so với các kỳ SEA Games trước với 56 môn thi đấu, tranh 529 bộ huy chương. 

Trước lễ khai mạc, nước chủ nhà hứng chịu hàng loạt chỉ trích vì các yếu kém trong công tác tổ chức SEA Games 30.

Tổng thống Duterte mới đây cũng phải lên tiếng xin lỗi về hàng loạt thiếu sót của nước mình với tư cách nước chủ nhà. 

"Thay mặt đất nước, tôi thực sự xin lỗi. Không thể bỏ qua các vấn đề đó: sự khó chịu, bất tiện của các vận động viên phải ngủ trên sàn nhà, bị bỏ đói. Đối với các quốc gia đã gửi vận động viên của mình tới đây, đó là một vấn đề lớn", ông Duterte nói trong cuộc phỏng vấn hôm 29/11. 

Nhà lãnh đạo Philippines nói thêm rằng ông đã ra lệnh điều tra và truy cứu trách nhiệm của những người có liên quan. 

Song Hy
Bình luận
vtcnews.vn