Tổ chức khủng bố IS hành quyết chỉ huy Taliban để giành địa bàn

Thế giớiThứ Năm, 19/07/2018 07:38:00 +07:00

Các chiến binh thề trung thành với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS ở Afghanistan vừa bắt giữ và chặt đầu một chỉ huy Taliban, Tân hoa xã dẫn lời một quan chức Afghanistan cho hay.

"Trong bối cảnh giao tranh đang nổ ra giữa Taliban và các nhánh nhỏ của IS ở quận Darzab, các tay súng IS hôm 17/7 đã bắt giữ chỉ huy cao cấp Taliban Mullah Burjan và chặt đầu ông ta", người phát ngôn chính quyền tỉnh Jawzjan Reza Ghafoori cho hay.

1

 Các tay súng IS vừa bắt giữ và hành quyết một thủ lĩnh Taliban. (Ảnh: Muslimmatters) 

Theo ông này, không ít các tay súng của cả IS và Taliban đã phải bỏ mạng ở quận Darzab trong các cuộc giao tranh giành địa bàn giữa 2 tổ chức khủng bố khét tiếng này. 

Quận Darzab và Qush Tipa ở tỉnh Jawzjan là những vùng bị Taliban và IS tranh chấp địa bàn suốt 2 năm qua. 

Cách đây ít ngày, IS đã thực hiện một vụ đánh bom ở miền Bắc Afghanistan làm 20 người thiệt mạng trong đó có 1 chỉ huy của Taliban. 

Video: Đặc vụ Nga dùng thiết giáp và robot chiến đấu tiêu diệt khủng bố

>>> Đọc thêm: Bỏ chạy khi bị phát giác, khủng bố IS ngã đè lên bom chết thảm

Song Hy
Bình luận
vtcnews.vn