Tình báo Hàn Quốc nói Triều Tiên xử tử quan chức bằng súng phòng không

Thế giớiThứ Ba, 28/02/2017 07:11:00 +07:00

Wall Street Journal (WSJ) dẫn lời quan chức tình báo Hàn Quốc nói Triều Tiên mới xử tử ít nhất 5 quan chức Bộ An ninh quốc gia bằng súng phòng không.

Theo WSJ, tình báo Hàn Quốc cho biết, việc xử tử các quan chức này là do 'báo cáo sai' thông tin cho lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Thông tin này được đưa ra bởi Giám đốc Cơ quan tình báo Hàn Quốc Lee Byung-ho trong cuộc họp kín với các quan chức quốc hội nước này ngày 27/2, WSJ cho biết thêm.

trieu tien

 Binh sỹ Triều Tiên. (Ảnh: CNN)

Ông Lee còn cho biết, các quan chức bị xử tử bằng súng phòng không và tất cả đều từng làm việc với Kim Won-hong, cựu Bộ trưởng An ninh nội địa Triều Tiên, người mới bị xử tử tháng trước. Tuy nhiên, ông Lee không nói vì sao lực lượng tình báo thu thập được thông tin này.

Trước đó, truyền thông phương Tây cũng nhắc tới một số vụ xử tử quan chức cấp cao của ông Kim Jong-un từ khi lên nắm quyền năm 2011. Trong đó có thể kể đến người chú Jang Song-theak hay Phó Thủ tướng Kim Jong-jin, WSJ cho biết thêm.

Tùng Đinh (Nguồn: WSJ)
Bình luận
vtcnews.vn