Tìm thấy mảnh vỡ chiếc Sukhoi Superjet 100 mất tích

Thế giớiThứ Năm, 10/05/2012 11:01:00 +07:00

(VTC News) - Trực thăng cứu hộ đã tìm thấy những mảnh vỡ của Sukhoi Superjet 100 dự định đến Nội Bài trình diễn mất tích chiều qua ở Indonesia.

(VTC News) - Giới chức Không quân Indonesia cho biết có thể trực thăng cứu hộ đã tìm thấy những mảnh vỡ của Sukhoi Superjet-100 biến mất trên radar chiều qua.


Cơ quan chức năng và nhiều nhân thân của 48 người có mặt trên máy bay đang lo ngại về một thảm kịch hàng không, hành khách và phi hành đoàn đều thiệt mạng.Máy bay trực thăng đã tìm thấy những mảnh vỡ được cho là của Superjet-100 tại vách núi Salak, phía tây Java. Thiếu tá Ali Umri Lubis, thuộc căn cứ không quân Atang Sanjaya ở Bogor. Giới chức Indonesia cho biết những mảnh vỡ của chiếc SSJ-100 được tìm thấy ở độ cao 1.500 trên vách núi nhưng từ chối tiết lộ thông tin cụ thể.

Ba máy bay trực thăng cùng 600 nhân viên cứu hộ vẫn đang tích cực làm việc để tìm kiếm xung quanh vùng núi Salak. Trước đó, chính quyền Indonesia cho biết, họ hi vọng chiếc máy bay đã kịp hạ cánh khẩn cấp.

Không quân Indonesia đã vào cuộc tìm kiếm chiếc máy bay mất tích. 

Tuy nhiên, giám đốc cơ quan tình trạng khẩn cấp của thủ đô, Ketut Parwa cho biết nếu có thể hạ cánh khẩn cấp thì họ đã phải nhận được liên lạc từ điện thoại và bộ đàm từ những người trong máy bay.

Ông cho biết: "Chúng tôi lo ngại máy bay đã bị rơi ở khu vực rừng rậm gần miệng núi lửa Kawah Ratu với độ cao 2.000m trên mực nước biển."

3 trung tâm cứu hộ đã được thiết lập xung quanh núi Salak, nơi mà các kết nối liên lạc của phi hành đoàn với mặt đất bị mất.
Bản đồ vùng núi Salak được chia thành 4 khu vực, trong đó điểm đánh dấu X là nơi máy bay mất liên lạc. 

Những nỗ lực tìm kiếm đang được thúc đẩy mạnh mẽ, máy bay trực thăng của không quân, lực lượng cứu hộ và y tế, tất cả đã vào cuộc. Tuy nhiên, hôm nay tại khu vực núi Salak có nhiều mây, sương mù và mưa khiến trực thăng không ít lần phải hoãn cất cánh.

Theo hãng tin Nga RT, 48 người có mặt trên máy bay bao gồm các doanh nhân Indonesia, các quan chức đại sứ quán Nga và một số nhà báo.
Những nhân thân của hành khách trên chuyến bay đang chờ đợi thông tin của người thân trong đau khổ. 

Trong đêm thứ 4, những nhân thân của các du khách có mặt trên chuyến bay đã đến sân bay Halim Perdana Kusuma ở Jakarta để chờ thông tin của người thân.

Tân Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã thiết lập uỷ ban điều tra sự cố SSJ-100 mất tích tại Indonesia.

Tùng Đinh

Bình luận
vtcnews.vn