Tiết lộ nguyên nhân Trung Quốc bắt giam công dân Australia gốc Hoa

Thế giớiThứ Năm, 24/01/2019 18:43:00 +07:00

Công dân Australia gốc Hoa Yang Hengjun, từng là nhân viên ngoại giao Trung Quốc, bị bắt giam tại Bắc Kinh với cáo buộc làm hại đến an ninh quốc gia.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 24/1 cho biết cựu nhân viên ngoại giao Trung Quốc Yang Hengjun, hiện nay là nhà văn và mang quốc tịch Australia bị bắt ở Trung Quốc với cáo buộc làm nguy hại đến an ninh quốc gia.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói ông Yang bị Bộ An ninh quốc gia Trung Quốc bắt ở Bắc Kinh và Trung Quốc đã thông báo sự việc cho đại sứ quán Australia.

nha-van-australia-bi-bat-tai-trung-quoc-2

 Công dân Australia Yang Hengjun, từng là nhân viên ngoại giao Trung Quốc. (Ảnh: Wion)

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Christopher Pyne nói ông Yang, 53 tuổi, đang bị giam trong “nhà tù dân sự” ở Bắc Kinh. “Chúng tôi sẽ miêu tả nó giống như giam giữ tại nhà, nhưng vì ông Yang không có nhà ở Bắc Kinh nên tôi giả định ông ấy bị giữ trong một tình cảnh tương tự, trái ngược với bị giữ trong tù” – ông Pyne nói.

Theo SCMP, Yang là một tiểu thuyết gia chuyên viết truyện gián điệp và một nhà bình luận chính trị trực tuyến. Ông bay đến sân bay quốc tế Quảng Châu Bạch Vân từ New York vào tuần trước, dự định đi một chuyến bay khác đến Thượng Hải. Bạn bè cho biết mất liên lạc với ông kể từ khi ông đến Quảng Châu ngày 19/1.

Australia kêu gọi Trung Quốc xử lý minh bạch và công bằng trường hợp của ông Yang. Cơ quan Ngoại giao và Thương mại Australia ngày 24/1 nói chính quyền Trung Quốc đã xác nhận với Australia đang bắt giữ ông Yang.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục đề cập với Trung Quốc để đảm bảo vấn đề này được xử lý công bằng và minh bạch” – cơ quan này tuyên bố.

Ngoại trưởng Australia Marise Payne cho biết các nhân viên đại sứ quán Australia đã làm việc với các quan chức Trung Quốc để tìm câu trả lời. Dù còn nhiều chi tiết chưa rõ ràng, bà cho biết không có bằng chứng nào cho thấy vụ việc có liên quan đến những phê bình của Australia đối với vụ hai người Canada bị bắt tại Trung Quốc.

Vụ ông Yang bị bắt giữ được cho là sẽ làm căng thẳng thêm mối quan hệ của Trung Quốc với các nước phương Tây. Trước khi trở thành công dân Australia năm 2000, ông Yang là một nhà ngoại giao Trung Quốc, theo SCMP.

Việc giam giữ diễn ra sáu tuần sau khi Trung Quốc bắt giữ hai công dân Canada, doanh nhân Michael Spavor và cựu nhân viên ngoại giao Michael Kovrig, động thái được coi là sự trả đũa khi Canada bắt giữ Giám đốc tài chính Huawei, Meng Wanzhou. Canada đã bắt giữ bà Meng theo yêu cầu của Mỹ liên quan đến cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt đối với Iran.

Phương Anh
Bình luận
vtcnews.vn